Hàn Quốc khuyến khích khu vực công sử dụng ôtô thân thiện môi trường

Bắt đầu từ năm 2021, cơ quan nào thuộc chính phủ Hàn Quốc không đạt đủ chỉ tiêu mua xe thân thiện với môi trường sẽ bị phạt đến 3 triệu won (hơn 2.400 USD).

Một dòng xe thân thiện với môi trường. (Nguồn: Hyundai)

Một dòng xe thân thiện với môi trường. (Nguồn: Hyundai)

Bộ Môi trường cùng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 26/5 đã công bố tài liệu thống kê số lượng xe ôtô thân thiện với môi trường (thuộc các dòng xe điện, xe chạy bằng khí hydro, xe hybrid sử dụng hai nguồn động lực) thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước.

Số liệu thống kê cho thấy tính đến cuối năm 2019, trong tổng số 118.314 ôtô thuộc 1.508 cơ quan của chính quyền các địa phương và cơ quan nhà nước, số lượng xe thân thiện với môi trường là 14.981 chiếc (12,7%).

Tỷ lệ này cao gấp 5 lần tỷ lệ ôtô thân thiện với môi trường trong tổng số ôtô trên toàn Hàn Quốc (2,5%).

Bên cạnh đó, số xe mua mới trong năm 2019 của các cơ quan khu vực công là 15.463 chiếc, trong đó có 4.270 xe (27,6%) thuộc các dòng thân thiện với môi trường.

Trong các cơ quan chính phủ, Cơ quan về xây dựng thành phố hành chính (NAACC), Bộ Kế hoạch và Tài chính và Bộ Môi trường là ba đơn vị sở hữu nhiều xe thân thiện với môi trường nhất, tỷ lệ lần lượt là 55,6%, 47,8% và 46,5%.

Về phía chính quyền các địa phương, chính quyền đảo Jeju dẫn đầu với 55,8%. Tỷ lệ này cao hơn ở các đơn vị sự nghiệp công như Ủy ban thẩm định giá (KAB) với 80,6% hay Quỹ bảo lãnh công nghệ (KIBO) với 77,1%.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang áp dụng quy định bắt buộc mua ôtô thân thiện với môi trường đối với các cơ quan thuộc khu vực công, đặt ra mục tiêu đạt tỷ lệ 35% đến năm 2022 và 90% đến năm 2030.

Ngoài ra, chính phủ cũng dự kiến mở rộng phạm vi các dòng xe thân thiện với môi trường tùy mục đích sử dụng, như xe chở người cỡ trung, xe chở hàng, xe đặc thù.

Bắt đầu từ năm 2021, cơ quan nào không đạt đủ chỉ tiêu mua xe thân thiện với môi trường sẽ bị phạt đến 3 triệu won (hơn 2.400 USD)./.

Trần Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-khuyen-khich-khu-vuc-cong-su-dung-oto-than-thien-moi-truong/642347.vnp