Hàn Quốc không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang-yong ngày 10/6 nhấn mạnh tầm quan trọng của 'hành động kịp thời' để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng và hàng hóa leo thang.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập BoK, Thống đốc Rhee Chang-yong đã coi vai trò của các ngân hàng trung ương là những nhân tố chống lạm phát vào thời điểm mà áp lực lạm phát tăng trên toàn cầu trong một khoảng thời gian đáng kể.

Ông nói: “Trong ngắn hạn, việc tăng lãi suất có thể làm gia tăng khó khăn cho những người dễ bị tổn thương nhưng việc để mất thời điểm có thể khiến lạm phát tăng thêm và điều đó có thể làm trầm trọng thêm thiệt hại”.

Tháng trước, BoK đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm để hạn chế lạm phát, đánh dấu lần tăng lãi suất thứ năm kể từ tháng 8/2021. BoK cũng nhiều lần "đánh tiếng" về khả năng tiếp tục tăng lãi suất cơ bản với dự đoán rằng tăng trưởng giá trong năm 2022 ở Hàn Quốc có thể đạt mức cao nhất trong 14 năm.

Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc, một thước đo chính của lạm phát, đã tăng 5,4% vào tháng Năm vừa qua so với một năm trước đó. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong năm kể từ tháng 8/2008.

Với áp lực lạm phát gia tăng, các nhà quan sát đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của BoK trong các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới. Phát biểu với báo giới ở Seoul ngày 9/6 vừa qua, Phó Thống đốc BoK Park Jong-seok đã lưu ý rằng BoK không “hoàn toàn” loại trừ khả năng tăng lãi suất với mức tăng 0,5 điểm phần trăm để chống lạm phát, song mức tăng 0,25 điểm phần trăm hiện tại (tăng dần) là thích hợp hơn.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về kinh tế ngày 9/6 vừa qua, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) Choo Kyung-ho đã chỉ ra rằng giá dầu quốc tế và giá nguyên vật liệu đang tiếp tục leo thang, tác động tới giá cả trong nước, nên tất cả các bộ ngành liên quan cần phải dốc toàn lực để bình ổn giá cả, coi đây là “bài toán ưu tiên hàng đầu”.

Ông yêu cầu mỗi bộ ngành cần tự xem xét tình hình các dự án chính có thể hỗ trợ việc ổn định giá cả và đốc thúc quá trình thực hiện trong khi MOEF sẽ có thể hỗ trợ về ngân quỹ nếu cần thiết.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cũng chỉ thị giải ngân nhanh các dự án được bao gồm trong ngân sách bổ sung lần hai năm 2022, như phiếu giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, hỗ trợ bình ổn giá phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra, ông Choo Kyung-ho cũng chỉ ra rằng tầng lớp yếu thế là đối tượng chịu cú sốc lớn hơn từ tình hình giá cả tăng cao nên chính phủ sẽ giải ngân nhanh các dự án bù đắp thu nhập cho người dân nằm trong ngân sách bổ sung lần này.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ “mạnh tay” xóa bỏ những quy chế cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Ngay trong tháng Sáu này, Hàn Quốc sẽ cho ra mắt nhóm chuyên trách về xem xét quy chế do Phó Thủ tướng trực tiếp đứng đầu, với sự tham gia của các bộ trưởng liên quan tới lĩnh vực kinh tế đồng thời sẽ chuyển đổi trục điều hành kinh tế, nâng cao tính năng động ở khối tư nhân, sửa đổi mạnh mẽ các quy chế và quy định thuế lạc hậu, thổi sức sống cho doanh nghiệp.

Dự kiến, trong tuần tới Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho sẽ công bố phương hướng chính sách kinh tế của chính phủ mới dựa theo các nội dung trên./.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-khong-loai-tru-kha-nang-tiep-tuc-tang-lai-suat-de-kiem-che-lam-phat/246989.html