Hàn Quốc 'không lạc quan để dự đoán' về khả năng diễn ra thượng đỉnh liên Triều

Ngày 25/6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nhận định sẽ rất khó để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Seoul vào cuối tuần này.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul phát biểu với báo giới tại Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul phát biểu với báo giới tại Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc về vấn đề ngoại giao và thống nhất, Bộ trưởng Kim cho biết "không lạc quan để dự đoán" khả năng diễn ra thượng đỉnh liên Triều trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 29-30/6.

Ông cho biết dù Seoul mong muốn tổ chức thượng đỉnh liên Triều trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Hàn Quốc nhưng hiện không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul sắp tới, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/6. Tổng thống Moon từng bày tỏ hy vọng sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước chuyến thăm của ông Trump tới Hàn Quốc.

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã gặp nhau 3 lần hồi năm ngoái, song phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất của Hàn Quốc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong năm nay.

Trong khi đó, đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên đình trệ kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Hàn Quốc mong muốn tiếp tục phát huy vai trò trung gian thúc đẩy các nỗ lực để tháo gỡ bế tắc hiện tại, đặc biệt thông qua các hội nghị thượng song phương với Mỹ và Triều Tiên.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-khong-lac-quan-de-du-doan-ve-kha-nang-dien-ra-thuong-dinh-lien-trieu-20190625152124509.htm