Hàn Quốc: Khôi phục du lịch đến Pan-mun-chơm

Hàn Quốc khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Pan-mun-chơm, đánh dấu việc nối lại hoạt động du lịch đến địa điểm trên biên giới liên Triều sau hơn một năm tạm ngừng. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc xuyên biên giới và nối lại hoạt động của văn phòng liên lạc chung để đưa quan hệ liên Triều đang bị đình trệ trở lại quỹ đạo bình thường. Hàn Quốc cũng đề xuất nối lại việc tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

Hàn Quốc khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Pan-mun-chơm, đánh dấu việc nối lại hoạt động du lịch đến địa điểm trên biên giới liên Triều sau hơn một năm tạm ngừng. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc xuyên biên giới và nối lại hoạt động của văn phòng liên lạc chung để đưa quan hệ liên Triều đang bị đình trệ trở lại quỹ đạo bình thường. Hàn Quốc cũng đề xuất nối lại việc tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

Nga: Cùng Ấn Độ, I-ran thảo luận về Áp-ga-ni-xtan

Các quan chức Nga, Ấn Độ và I-ran họp tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga, thảo luận về tình hình Áp-ga-ni-xtan, trong bối cảnh bạo lực leo thang tại quốc gia Nam Á. Ba nước bày tỏ quan ngại về xu hướng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố gia tăng ở Áp-ga-ni-xtan; khẳng định ủng hộ và thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định cho Áp-ga-ni-xtan. Bạo lực tại Áp-ga-ni-xtan leo thang, gần đây nhất là vụ xả súng tại Đại học Ca-bun, cùng vụ đánh bom xe và tiến công doanh trại quân đội ở tỉnh miền bắc Cun-đu.

Crô-a-ti-a: Hợp tác với Mỹ về an ninh mạng

Đại sứ quán Mỹ tại Crô-a-ti-a cho biết, hai nước vừa ký thỏa thuận thành lập Trung tâm điều phối an ninh mạng và Nhóm ứng phó sự cố mạng di động, đặt tại thủ đô Da-grép của Crô-a-ti-a. Thỏa thuận hợp tác có trị giá năm triệu USD, trong đó Mỹ chi 4,2 triệu USD, thông qua các hoạt động đào tạo và chia sẻ công nghệ, nhằm nâng cấp khả năng cho các nhân viên an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng Crô-a-ti-a.

Ma-la-uy: Tăng cường quan hệ với I-xra-en

Trong chuyến thăm I-xra-en, Bộ trưởng Ngoại giao Ma-la-uy thông báo kế hoạch của chính phủ nước này mở Đại sứ quán Ma-la-uy tại I-xra-en, đặt ở Giê-ru-xa-lem, vào mùa hè năm 2021. Với quyết định nêu trên, Ma-la-uy trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên đặt cơ quan ngoại giao tại Giê-ru-xa-lem. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1964, song Ma-la-uy vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại I-xra-en.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/han-quoc-khoi-phuc-du-lich-den-pan-mun-chom-623230/