Hàn Quốc khó tạo địa chấn trước Brazil, Neymar chưa chắc ra sân

Hàn Quốc sẽ đặt mục tiêu tạo ra một cú sốc khác tại World Cup 2022 khi đối đầu Brazil trong trận vòng 1/8 lúc 2 giờ ngày 6.12 tại sân vận động 974.

Đội tuyển Brazil đứng đầu bảng G với 6 điểm như Thụy Sĩ nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đoàn quân của HLV Paulo Bento đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 ở lượt trận cuối bảng H để giành quyền vào vòng 16 đội ở vị trí thứ hai bảng H.

Thay 9 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng đội tuyển Brazil vẫn tạo ra nhiều cơ hội trong trận gặp Cameroon ở lượt cuối bảng H. Thế nhưng, sự xuất sắc của thủ môn Devis Epassy và việc các học trò HLV Tile phung phí cơ hội đã khiến đội bóng xứ Samba trả giá vào phút bù giờ.

Những chú sư tử bất khuất đã cầm cự trong 92 phút trước khi giành chiến thắng bất ngờ nhờ công của Vincent Aboubakar. Điêm đáng chú ý là tiền đạo CLB Al Nassr FC đã nhận thẻ vàng thứ hai và vui vẻ rời sân sau màn ăn mừng cởi áo. Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Brazil không tạo nên khác biệt cho Cameroon do Thụy Sĩ vượt qua Serbia với tỷ số 3-2 trong trận cùng giờ.

Chuỗi 9 trận toàn thắng của đội tuyển Brazil hiện đã bị chặn lại, nhưng đội bóng vàng xanh vẫn được coi là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup dù cần cải thiện khả năng dứt điểm.

Thi đấu áp đảo Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon ở 3 lượt trận đầu tiên vòng bảng, Brazil không thể hiện sự tàn nhẫn trước khung khi chỉ ghi được 3 bàn.

Khởi đầu chậm chạp là điều mà Brazil gặp phải đến nay và trải qua 5 trận đấu tại World Cup mà không ghi được bàn nào trong hiệp một. Các học trò HLV Tile sẽ cần phải được khắc phục điều này nếu muốn tiến xa ở giải đấu tại Qatar khi thời điểm chân sút chủ lực Neymar tái xuất vẫn chưa chắc chắn.

Selecao vượt qua vòng bảng World Cup lần thứ chín liên tiếp và đã 32 năm kể từ lần cuối cùng họ bị loại ở vòng 1/8 khi chịu thất bại 0-1 trước Argentina.

Một trận tứ kết lịch sử toàn châu Á tại World Cup giờ đây có thể xảy ra sau các sự kiện diễn ra vào chiều thứ Sáu.

Ở lượt cuối bảng H, bàn thua sớm trước đội tuyển Bồ Đào Nha do Ricardo Horta thực hiện phút thứ 5 không làm các cầu thủ Hàn Quốc mất tinh thần.

Từ tình huống đá phạt góc phút 27, Ronaldo đánh đầu không trúng bóng và vô tình kiến tạo cho Kim Young-gwon ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 90+2, Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers) thực hiện một pha chạy chỗ hoàn hảo để nhận đường chuyền tuyệt vời từ Son Heung-min và dứt điểm tung lưới thủ môn Diogo Costa giúp Hàn Quốc thắng ngược Uruguay 2-1.

Ở trận cùng giờ, dù đánh bại Ghana 2-0 nhưng tuyển Uruguay phải rời World Cup 2022 từ vòng bảng do có cùng 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại với Hàn Quốc nhưng thua số bàn ghi được.

Hàn Quốc bất bại khi gặp hai đối thủ mạnh là Uruguay và Bồ Đào Nha (đã thay đổi đội hình rất nhiều) nhưng rất khó thắng Brazil dù có Neymar hay không.

Trong trận giao hữu gặp tuyển Brazil vào tháng 6, Hàn Quốc đại bại 1-5 ngay trên sân nhà. Neymar lập cú đúp trên chấm 11m ở trận này.

Những chú hổ châu Á mới chỉ vượt qua vòng 16 đội một lần duy nhất tại World Cup, vào đến bán kết giải đấu năm 2002 giữa làn sóng tranh cãi về việc điều hành

Neymar chưa chắc ra sân trận gặp Hàn Quốc

Neymar chưa chắc ra sân trận gặp Hàn Quốc

Nếu tạo địa chấn trước Brazil, Hàn Quốc có thể gặp người láng giềng Nhật Bản ở tứ kết World Cup 2022.

Trong trận đấu lúc 22 giờ ngày 5.12, Nhật Bản sẽ đối mặt Croatia, á quân World Cup 2018.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Hàn Quốc, HLV Tite thông báo Neymar sẽ bình phục chấn thương mắt cá nhân và kịp tái xuất sân cỏ. Dù vậy, nhà cầm quân 61 tuổi không xác nhận liệu tiền đạo PSG có tên trong đội hình xuất phát của Brazil hay không.

Đúng vậy. Neymar sẽ tập luyện vào buổi tập tới và nếu cậu ấy ổn, cậu ấy sẽ thi đấu. Tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật. Nếu Neymar tập luyện, điều đó có nghĩa cậu ấy ổn. Nhưng tôi sẽ không nói cho các anh biết những cái tên trong đội hình xuất phát đâu!", HLV Tite phát biểu.

Ngoài ra, HLV Tite cũng từ chối nói về khả năng lọt vào chung kết của đội tuyển Brazil mà chỉ tập trung cho trận gặp Hàn Quốc: "Trọng tâm của chúng tôi là trận đấu với Hàn Quốc. Chúng tôi không dự đoán bất cứ điều gì và cũng không cân nhắc phải thi đấu với đối thủ này hay đối thủ kia".

Trong khi HLV Paulo Bento khẳng định Brazil là ứng viên nặng kí nhất cho chức vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Hàn Quốc hết lời chỉ trích công tác tổ chức World Cup 2022 vì cho rằng đội tuyển của mình có quá ít thời gian nghỉ ngơi.

"Chúng tôi không có thời gian để tập luyện và chẳng thể làm gì trong vòng 72 tiếng, sau khi thể lực đã kiệt quệ ở trận trước. Điều này khiến chúng tôi bối rối, hoàn toàn trái ngược Brazil. Họ có thể tung ra sân đội hình khác ở lượt trận cuối vòng bảng.

Ở World Cup 2018, tôi không nhớ có trận đấu nào diễn ra chỉ 72 giờ sau vòng bảng hay không. Đó là điều vô nhân đạo và không công bằng. Đó là điều mà FIFA thực sự mong muốn, ưu ái cho những đội lớn và gây khó dễ cho những đội nhỏ. Theo tôi, Brazil là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch thế giới. Với lịch thi đấu như hiện tại, sự khác biệt giữa họ và phần còn lại càng tăng lên", nhà cầm quân 53 tuổi cho hay.

Theo Paulo Bento, dù có hay không có Neymar, Brazil vẫn là đối thủ đáng gờm: "Việc Neymar đá chính hay không tùy thuộc vào Tite. Chúng tôi sẽ vạch ra chiến lược tốt nhất để có thể đương đầu với một đội tuyển tuyệt vời, sở hữu những cá nhân tuyệt vời". Tuy nhiên, ông khẳng định Hàn Quốc sẽ làm tất cả để gây bất ngờ cho Brazil: "Đội nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu, Brazil không phải ngoại lệ. Họ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội cho riêng mình, đặc biệt trong một trận đấu loại trực tiếp.

Chúng tôi không còn gì để mất và chỉ hướng tới chiến thắng. Chúng tôi phải duy trì hình ảnh của một tập thể có khao khát cạnh tranh, chiến đấu đến cùng. Tôi chắc chắn rằng Hàn Quốc sẽ làm được điều đó".

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/han-quoc-kho-tao-dia-chan-truoc-brazil-neymar-chua-chac-ra-san-190475.html