Hàn Quốc khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 8/8, Bộ trưởng Lee Jong-sup đã thăm căn cứ quân sự chính của Mỹ ở phía Nam thủ đô Seoul để nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ 'vững chắc', cũng như sự cần thiết chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tập trận chung sắp tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải) và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera, tại cuộc gặp ở Doanh trại Humphreys, Hàn Quốc, ngày 8/8/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải) và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera, tại cuộc gặp ở Doanh trại Humphreys, Hàn Quốc, ngày 8/8/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Lee tới Doanh trại Humphreys, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi” (UFS), dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 - 1/9.

Về cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi”, ông Lee kêu gọi các binh sĩ tập trung toàn bộ năng lực để phát triển hơn nữa hệ thống huấn luyện chung toàn diện thông qua các cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng liên chính phủ, cùng các bước dự phòng khác. Ông cũng động viên các binh sĩ quân đội Hàn Quốc và Mỹ tại đây rằng họ đang có mặt trên "tuyến đầu phòng thủ chung".

Bộ trưởng Lee và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera nhất trí hợp tác chặt chẽ đảm bảo cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi” sẽ diễn ra hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của huấn luyện thực địa.

Doanh trại Humphreys là nơi đặt căn cứ của USFK và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu. Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ sẽ di dời căn cứ đến Doanh trại Humphreys vào cuối năm nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-khang-dinh-quan-he-dong-minh-vung-chac-voi-my-20220808153645180.htm