Hàn Quốc khẳng định có thể chấm dứt hiệp định GSOMIA với Nhật Bản

Ngày 24-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này có thể chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản bất cứ lúc nào, vì Seoul chỉ tạm đình chỉ thông báo hủy bỏ hiệp định hồi năm ngoái với điều kiện này.

Ngày 24-8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này có thể chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản bất cứ lúc nào, vì Seoul chỉ tạm đình chỉ thông báo hủy bỏ hiệp định hồi năm ngoái với điều kiện này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản dẫn ý kiến của các quan chức chính phủ nước này nhận định khả năng GSOMIA được gia hạn, vì Seoul không đưa ra bất cứ thông báo nào với Tokyo về việc chấm dứt hiệp định mặc dù ngày 24-8 là thời hạn chót thông báo về việc này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ việc thông báo chấm dứt GSMOIA với điều kiện có thể rút khỏi thỏa thuận này bất cứ lúc nào, và với sự nhất trí giữa hai nước, Seoul có thể khởi động lại tiến trình chấm dứt GSMOIA vào bất kỳ thời điểm nào. Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh hai bên đều hiểu rằng phía Hàn Quốc có quyền kích hoạt lại thông báo chấm dứt GSMOIA vào bất kỳ thời điểm nào và cả hai bên đều đã xác nhận điều này.

Tháng 8-2019, Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt GSOMIA ký với Nhật Bản năm 2016. Động thái này nhằm đáp trả việc Tokyo hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp điện tử và màn hình - các lĩnh vực mũi nhọn của Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi GSOMIA hết hiệu lực, ngày 22-11-2019, Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận này kèm theo một số điều kiện sau khi Mỹ đề nghị Seoul duy trì hiệp định này.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_230360_han-quoc-khang-dinh-co-the-cham-dut-hiep-dinh-gsomia-voi-nhat-ban.aspx