Hàn Quốc khám xét một văn phòng trực thuộc Phủ Tổng thống

Cơ quan công tố khu vực Trung Seoul ngày 10/1 đã tiến hành khám xét Văn phòng Thư ký phát triển tự trị, trực thuộc Văn phòng Cố vấn các vấn đề nhà nước và chính trị thuộc Phủ Tổng thống.

Quang cảnh bên ngoài văn phòng bị khám xét. (Nguồn: Yonhap)

Quang cảnh bên ngoài văn phòng bị khám xét. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan công tố khu vực Trung Seoul ngày 10/1 đã tiến hành khám xét Văn phòng Thư ký phát triển tự trị, trực thuộc Văn phòng Cố vấn các vấn đề nhà nước và chính trị thuộc Phủ Tổng thống.

Động thái này là một phần trong công tác điều tra nghi ngờ có sự can thiệp quá trình bầu cử Thị trưởng Ulsan-thành phố công nghiệp cách thủ đô Seoul 400 km về phía Đông Nam. Đây là lần thứ tư một cơ quan thuộc Phủ Tổng thống dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in bị Cơ quan công tố khám xét.

Văn phòng Thư ký phát triển tự trị trước đây có tên gọi là Văn phòng Thư ký phát triển cân bằng. Đây là nơi ông Song Cheol-ho, Thị trưởng Ulsan hiện tại, từng làm việc trước thềm bầu cử địa phương tháng 6/2018.

Người tiền nhiệm của ông Song là cựu Thị trưởng Kim Gi-hyeon đã tố giác lên cơ quan công tố rằng Sở Cảnh sát thành phố Ulsan đã cố tình khám xét văn phòng ông này trước thềm bầu cử địa phương, gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-kham-xet-mot-van-phong-truc-thuoc-phu-tong-thong/617887.vnp