Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dũng cảm kết thúc chiến tranh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 25/6 kêu gọi Triều Tiên cùng chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh trên bán đảo 'để cuối cùng có thể nhìn thấy cánh cửa thống nhất'.

"Chúng ta chưa thể thật sự kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên vì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc", Tổng thống Moon Jae In phát biểu tại sự kiện kỷ niệm tại Căn cứ Không quân Seoul ngày 25/6.

Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc với một lệnh ngừng bắn chứ không phải hiệp định hòa bình. Hai miền bán đảo về mặt lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh gần 3/4 thế kỷ qua. Căng thẳng quân sự nhiều lần leo thang nghiêm trọng.

 Tổng thống Moon Jae In tại buổi lễ tiếp nhận di cốt của 147 quân nhân Hàn Quốc tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Moon Jae In tại buổi lễ tiếp nhận di cốt của 147 quân nhân Hàn Quốc tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Ông Moon hy vọng Bình Nhưỡng sẽ "dũng cảm bước vào hành trình chấm dứt cuộc chiến đau thương nhất lịch sử thế giới", theo Yonhap.

"Nếu chúng ta muốn nói về thống nhất, trước tiên chúng ta phải đạt được hòa bình. Chỉ sau khi hòa bình được tiếp nối trong một thời gian dài thì cuối cùng chúng ta mới có thể nhìn thấy cánh cửa thống nhất", ông nhấn mạnh trong sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định nước này không có ý định áp đặt chế độ của mình lên láng giềng phía bắc. Ông cho rằng đạt được hòa bình mới là điều quan trọng. Ông Moon nói cuộc đấu giữa hai miền về hệ thống chính trị và kinh tế "đã kết thúc từ lâu", lưu ý rằng GDP và thương mại của Hàn Quốc lần lượt gấp 50 lần và 400 lần của Triều Tiên.

"Chúng ta theo đuổi hòa bình và mong muốn sống hòa thuận. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những con đường mà cả hai miền Triều Tiên cùng hưởng lợi thông qua hòa bình. Trước khi nói đến chuyện thống nhất, tôi hy vọng chúng ta trước tiên trở thành láng giềng hữu nghị", ông chia sẻ.

Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng đột ngột hoãn "các kế hoạch hành động quân sự" nhắm vào Hàn Quốc. Quyết định được công bố sau gần 1 tuần căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới hai nước, châm ngòi khi các nhà hoạt động là người Triều Tiên đào tẩu thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trả đũa bằng cách cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong ngày 16/6 và đe dọa đưa quân trở lại khu phi quân sự (DMZ).

Ông Moon Jae In cảnh báo Hàn Quốc dù phản đối chiến tranh và theo đuổi hòa bình nhưng vẫn sẵn sàng "đáp trả cứng rắn" nếu người dân bị đe dọa.

"Quân đội chúng ta có sức mạnh để đẩy lùi mọi mối đe dọa", ông Moon tuyên bố đất nước "được nhân dân bảo vệ giờ đây đã đủ mạnh để bảo vệ nhân dân, có đủ sức mạnh và ý chí để tạo dựng hòa bình".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định năng lực quốc phòng "đủ để đẩy lùi mọi khiêu khích từ mọi hướng". Ông đồng thời thông báo chính phủ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuyển giao hệ thống kiểm soát hoạt động thời chiến từ Washington sang Seoul.

Triều Tiên tuyên bố rải 12 triệu truyền đơn sang Hàn Quốc Triều Tiên đe dọa sẽ gửi 12 triệu tờ rơi tuyên truyền chống Seoul qua biên giới Hàn Quốc. Chính quyền Bình Nhưỡng cho biết đã chuẩn bị 3.000 bóng bay để rải các tờ tuyên truyền.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-keu-goi-trieu-tien-dung-cam-ket-thuc-chien-tranh-post1100106.html