Hàn Quốc: Kêu gọi thúc đẩy đối thoại liên Triều

Tại Diễn đàn Hòa bình toàn cầu, do Hàn Quốc tổ chức ngày 7-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ khởi động lại các nỗ lực ngoại giao và nối lại các cuộc đối thoại hiện bị đình trệ.

Tại Diễn đàn Hòa bình toàn cầu, do Hàn Quốc tổ chức ngày 7-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ khởi động lại các nỗ lực ngoại giao và nối lại các cuộc đối thoại hiện bị đình trệ.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng kêu gọi hai miền Triều Tiên nỗ lực đạt được hòa bình trọn vẹn và không thể đảo ngược, đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ liên Triều cùng có lợi sẽ thúc đẩy đàm phán về phi hạt nhân hóa. Tổng Thư ký LHQ ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy các hợp tác liên Triều trong lĩnh vực y tế cộng đồng và các lĩnh vực khác có lợi cho hai miền.

Anh: Ðặt hạn chót đạt thỏa thuận với EU

Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn đặt mục tiêu ngày 15-10 tới là hạn chót để đạt thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit với Liên hiệp châu Âu (EU). Tuyên bố được Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra trước thềm vòng đàm phán thứ 8 giữa hai bên trong tuần này, nhằm xoa dịu lo ngại về sự hỗn loạn nếu hai bên không đạt thỏa thuận trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc cuối năm nay. EU cũng tỏ ý rằng, giữa tháng 10 là thời điểm muộn nhất để đạt thỏa thuận với Anh.

An-ba-ni: Ấn định bầu cử Quốc hội

Văn phòng báo chí của Tổng thống An-ba-ni công bố sắc lệnh của tổng thống, trong đó ấn định cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo sẽ diễn ra ngày 25-4-2021. Sắc lệnh được công bố trong bối cảnh sức ép từ các đảng đối lập lên cao đòi tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất. Cuối tuần trước, Tổng thống I.Mê-ta đã tổ chức cuộc tham vấn đại diện các đảng chính trị về việc tổ chức bầu cử Quốc hội.

A-rập Xê-út: Kêu gọi giải pháp công bằng cho Pa-le-xtin

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Quốc vương A-rập Xê-út nhấn mạnh mục tiêu về một giải pháp công bằng và bền vững cho vấn đề Pa-le-xtin, dựa trên Sáng kiến hòa bình A-rập mà Ri-i-át đề xuất năm 2002. Theo đó, các nước A-rập bình thường hóa quan hệ với I-xra-en, đổi lại I-xra-en rút khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Ðông năm 1967, đồng thời công nhận Nhà nước Pa-le-xtin độc lập.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/han-quoc-keu-goi-thuc-day-doi-thoai-lien-trieu-615962/