Hàn Quốc kêu gọi sớm tổ chức cuộc gặp thượng Mỹ -Triều lần hai

Phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 29/11, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Mun Chung-in cho biết Mỹ và Triều Tiên nên sớm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 để khai thông bế tắc trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán dảo Triều Tiên.

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Moon Jae-in, ông Moon Chung-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Moon Jae-in, ông Moon Chung-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ trở thành chủ đề chính trong cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô Buenos Aires của Argentina. Theo ông Mun Chung-in, những bước đi lý tưởng nhất sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên, tiếp đó là cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên Triều Tiên - Mỹ - Hàn Quốc và cuối cùng là việc ra tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Tuyên bố trên của ông Mun Chung-in được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa tiếp tục bị đình trệ. Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết chỉ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt này khi Triều Tiên đã phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Cả Mỹ và Triều Tiên đều nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Do bận rộn với cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hồi đầu tháng 11 vừa qua, cũng như lịch trình hoạt động dầy đặc của Tổng thống Trump nên nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều lần hai sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-keu-goi-som-to-chuc-cuoc-gap-thuong-my-trieu-lan-hai-20181129163912647.htm