Hàn Quốc kêu gọi quốc tế thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), ông Kim Hyoung-zhin, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thuyết phục Bình Nhưỡng tiến hành các biện pháp tích cực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Đường hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Punggye-ri được Triều Tiên phá hủy ngày 24/5. (Ảnh: YONHAP/ TTXVN)

Đường hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Punggye-ri được Triều Tiên phá hủy ngày 24/5. (Ảnh: YONHAP/ TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 24/10, Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), ông Kim Hyoung-zhin, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thuyết phục Bình Nhưỡng tiến hành các biện pháp tích cực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về Bán đảo Triều Tiên diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ), Đại sứ Kim cho rằng, cả biện pháp kiềm chế và can dự đều cần thiết để giải quyết các vấn đề của Triều Tiên.

Tại hội nghị do Trường Đại học Tự do Brussels, Viện Brookings của Mỹ và Viện nghiên cứu chính sách Asan của Hàn Quốc đồng tài trợ, Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ nêu rõ: "Chúng ta cần thận trọng song cần dẫn dắt Triều Tiên tiếp tục tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để buộc nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn."

Ông Kim giải thích, với cùng lý do đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gần đây đã đề nghị người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên khi tiến trình phi hạt nhân hóa đã bước sang giai đoạn không thể đảo ngược.

Đề cập tới cam kết phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 và cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 vừa qua, Đại sứ Kim nói: "Mặc dù đánh giá (cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên) khác nhau, song không thể bác bỏ tiến trình đối thoại hiện nay về phi hạt nhân hóa cần được khuyến khích hơn nữa. Việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggyeri và hoạt động phá hủy bãi thử tên lửa Tongchangri đang diễn ra có thể là điểm khởi đầu tốt cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên."

Ông Kim nhấn mạnh công tác tham vấn chặt chẽ giữa các nước liên quan là rất quan trọng trước thềm các sự kiện sắp diễn ra, trong đó có chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc và Nga, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, và các chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Giáo hoàng Francis.

Ông Kim nhấn mạnh: "Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên dựa trên các mối quan hệ liên Triều bền vững"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-keu-goi-quoc-te-thuyet-phuc-trieu-tien-phi-hat-nhan-hoa/531719.vnp