Hàn Quốc kêu gọi đàm phán sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa hành trình

Các cuộc đàm phán giữa 2 miền không nên chỉ là màn biểu diễn chính trị mà cần góp phần thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói hôm 17/8, vài giờ sau khi Bình Nhưỡng bắn thử 2 tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải.

Sớm ngày 17/8, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình về phía biển Hoàng Hải, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết.

Vụ phóng được thực hiện từ khu vực Onchon, tỉnh Pyongan Nam, hướng về phía biển Hoàng Hải.

Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các phân tích liên quan, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả, nguồn tin cho biết.

Trong bài phát biểu nhân ngày Giải phóng Quốc gia hôm 15/8, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã trình bày chi tiết về "sáng kiến táo bạo" nhằm hỗ trợ Triều Tiên cải thiện nền kinh tế trong trường hợp nước này thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

 Triều Tiên bắn một tên lửa dẫn đường chiến thuật trong bức ảnh được KCNA công bố hôm 17/1. Nguồn: KCNA/ AFP.

Triều Tiên bắn một tên lửa dẫn đường chiến thuật trong bức ảnh được KCNA công bố hôm 17/1. Nguồn: KCNA/ AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ông Yoon nhắc lại việc sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế cho Triều Tiên nếu nước này chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân; lưu ý, ông đã kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng ngay từ thời điểm bắt đầu chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa hai miền, “không nên là một màn trình diễn chính trị, mà phải góp phần thiết lập hòa bình thực chất trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á”.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ khởi động hoạt động huấn luyện chung trước khi bắt đầu cuộc tập trận liên hợp thường niên có tên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày tại vị, ngày 17/8. Ảnh: Chung Sung-Jun / Pool /Reuters.

Trước đó hồi cuối tháng 7, đề cập đến cuộc tập trận chung UFS Mỹ- Hàn sắp diễn ra, truyền thông Triều Tiên gọi đây là hành động “châm ngòi một cuộc chiến tranh hạt nhân thật sự”.

Hôm 27/7, trong bài phát biểu kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố, Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Mỹ và Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Kim Jong Un không đề cập đến khả năng Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, hay lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Khác với tên lửa đạn đạo, việc Triều Tiên phóng tên lửa hành trình không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Với việc có thể di chuyển ở độ cao thấp dẫn đến khó bị phát hiện, tên lửa hành trình của Triều Tiên có khả năng gây tổn thất cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Văn Phong/Yonhap, Kyodo, Reuters

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/han-quoc-keu-goi-dam-phan-sau-khi-trieu-tien-ban-2-ten-lua-hanh-trinh-127048.html