Hàn Quốc kéo dài giãn cách xã hội, Hong Kong gia hạn xét nghiệm

Hàn Quốc đã quyết định gia hạn chiến dịch giãn cách xã hội thêm 1 tuần đến ngày 13/9 trong khi chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài chương trình xét nghiệm COVID-19 đến 11/9.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/9/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/9/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã quyết định gia hạn chiến dịch giãn cách xã hội thêm 1 tuần đến ngày 13/9 tới trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này duy trì ở mức 3 con số.

Theo hướng dẫn việc siết chặt các biện pháp giãn cách, từ 21h đến 5h sáng hôm sau, các nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang về hoặc giao đồ ăn, và hoạt động bình thường trong các khung giờ còn lại.

Các cửa hàng càphê và tiệm bánh mỳ chỉ được phép bán đồ mang về hoặc giao hàng, trong khi các phòng tập trong nhà bị cấm hoạt động.

Các trường luyện thi có ít nhất 10 học sinh tại thủ đô Seoul và tại tỉnh Gyeonggi lân cận bị cấm tổ chức các lớp học theo hình thức truyền thống. Việc tới thăm các viện dưỡng lão cũng sẽ bị cấm.

Cũng theo quyết định mới, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết các trường học tại thủ đô Seoul và các thành phố xung quanh sẽ duy trì học trực tuyến cho đến ngày 20/9.

Biện pháp này sẽ áp dụng đối với tất cả các trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi. Tuy nhiên các trường phổ thông không phải áp dụng chính sách này để chuẩn bị cho kì thi vào đại học hàng năm dự kiến diễn ra ngày 3/12 tới.

Trước đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương để thảo luận về khả năng kéo dài giãn cách xã hội trên toàn quốc và phương án điều chỉnh quy tắc phòng dịch.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết mặc dù số ca nhiễm COVID-19 gần đây giảm, song vẫn chưa đạt xu hướng ổn định. Do đó, chính phủ phải dồn toàn lực để đối phó thay vì vội vàng nới lỏng biện pháp phòng dịch dẫn tới nguy cơ khủng hoảng.

Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 5/9 để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Quyết định này được đưa ra sau khi thư ký của nghị sỹ Lee Jong-bae, người đứng đầu ủy ban chính sách của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân (PPP), dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã phải tạm đình chỉ các hoạt động trong ngày 27/8 và các tòa nhà chính của Quốc hội đóng cửa để khử trùng, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong Quốc hội.

Một phóng viên ảnh chuyên trách các hoạt động của Quốc hội Hàn Quốc đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đưa tin về một cuộc họp của lãnh đạo đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận trong Quốc hội Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 198 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 20.842 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm dưới 200 ca.

Cũng trong ngày 4/9, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) quyết định kéo dài chương trình xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân thêm 4 ngày, đến ngày 11/9.

Tính đến chiều 3/9, trong số 128.000 mẫu được xét nghiệm đã phát hiện 6 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca nhiễm mới, 4 ca còn lại là tái nhiễm sau khi từng mắc COVID-19.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP) cho rằng có thể trong cơ thể họ vẫn còn mang virus một thời gian, nhưng dự đoán sẽ không có khả năng truyền nhiễm./.

Anh Nguyên-Thúc Anh-Lê Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-keo-dai-gian-cach-xa-hoi-hong-kong-gia-han-xet-nghiem/661251.vnp