Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên thực thi thỏa thuận quân sự để giảm căng thẳng

Quân đội Hàn Quốc ngày 25/3 bày tỏ hy vọng việc một số nhân viên Triều Tiên quay trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong, sẽ giúp thực hiện thỏa thuận quân sự song phương nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Kaesong, ngày 14/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Kaesong, ngày 14/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một quan chức quân sự giấu tên của Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi hy vọng thông qua việc các nhân viên Triều Tiên quay trở lại văn phòng, việc thực hiện thỏa thuận quân sự sẽ tiến triển bình thường".

Trước đó, cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết một số nhân viên Triều Tiên đã trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong, 3 ngày sau khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố rút khỏi văn phòng này. Sự việc này đã gây quan ngại đối với phía Seoul.

Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết hồi năm ngoái, bao gồm một kế hoạch thực hiện dự án liên Triều tìm kiếm hài cốt binh sĩ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên tại khu phi quân sự (DMZ) từ tháng 4 đến tháng 10.

Ông Roh Jae-cheon, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết bộ này sẽ đề ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo dự án tìm kiếm được thực hiện như dự kiến.

Hàn Quốc cũng đang nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên trong tháng 3. Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời đề nghị về các cuộc đàm phán này.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-hy-vong-trieu-tien-thuc-thi-thoa-thuan-quan-su-de-giam-cang-thang-20190325175934361.htm