Hàn Quốc hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm

Chiều 21/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà có buổi tiếp và làm việc với ông Yoo Kwang Yeol, Phó Thống đốc Ủy ban Giám sát dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSS).

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận việc thành lập Văn phòng đại diện Ủy ban Giám sát dịch vụ tài chính Hàn Quốc tại Hà Nội, đây là sự kiện quan trọng nhằm tạo điều kiện cho hai bên trong phát triển thị trường cũng như giám sát các hoạt động tài chính.

Theo Thứ trưởng, giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa - xã hội. Về lĩnh vực kinh tế, trong hoạt động phát triển thị trường vốn, Việt Nam đã hợp tác với Hàn Quốc trong thời kì đầu tiên khi xây dựng thị trường chứng khoán, các chuyên gia Hàn Quốc đã sang giúp Việt Nam trong xây dựng mô hình, thể chế văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các nghiệp vụ có liên quan đến thị trường… Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã kí một biên bản ghi nhớ với Ủy ban Chứng khoán Hàn Quốc. Tôi mong rằng cả hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để triển khai các cam kết đã thống nhất.

Hiện nay, Việt Nam đang sửa đổi Luật chứng khoán, dự kiến sẽ trình Quốc hội trong kì họp tháng 5/2019, dự kiến thông qua trong kì họp tháng 10 tới. Việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm tạo điều kiện mở rộng quan hệ pháp lý, qua đó giúp thị trường chứng khoán phát triển. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm liên quan đến các cam kết về mở rộng tự do hóa dịch vụ tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm khi thực hiện Hiệp định CPTPP.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yoo Kwang Yeol cho biết, đoàn sang Việt Nam lần này để cùng phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị kinh tế Tài chính Quốc tế lần thứ 8. Đây là hội nghị được đánh giá rất quan trọng vì thông qua những vấn đề nghị sự được đưa ra tại hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, thị trường vốn giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

“Hàn Quốc cam kết luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm cũng như sửa đổi các Luật chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, FSS sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Bộ Tài chính để có thể hoàn thiện các bộ Luật này một cách tốt nhất” - ông Yoo Kwang-Yeol nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc, việc Chính phủ Việt Nam cho phép mở Văn phòng đại diện FSS tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.

Về việc tiến độ hợp tác triển khai dự án phát triển công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam do Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM làm chủ đầu tư và bên nhà thầu là Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), ông Yoo Kwang-Yeol khẳng định, FSS sẽ trao đổi với KRX đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước khi Hội đàm thượng đỉnh Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm 2019.

D.Bùi (T/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/han-quoc-hop-tac-voi-bo-tai-chinh-viet-nam-trong-linh-vuc-chung-khoan-bao-hiem-304455.html