Hàn Quốc: Hơn 550 ca nhiễm, 4 người tử vong vì Covid-19

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc hiện đã lên tới 556 ca, với 4 ca tử vong.

Tổng thống Moon Jae In trong cuộc họp với Thủ tướng Chung Sye Kyun. Ảnh: Yonhap.

Báo Tiền Phong đưa tin: Hàn Quốc sáng ngày 23/2/2020, xác nhận thêm 1 ca tử vong vì Covid-19 và 123 ca nhiễm mới, đã lên tới 556 ca, với 4 ca tử vong

Đáng chú ý, có tới 3 trong số 4 ca tử vong là bệnh nhân tại bệnh viện Daenam ở thành phố Cheongdo. Đây là nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc vì virus corona. Chỉ tính riêng tại bệnh viện này, đã có hơn 110 người dương tính với Covid-19, trong đó có 9 nhân viên y tế.

Cũng trong sáng Chủ nhật, 18 bệnh nhân Covid-19 đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Trước đó một ngày, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng gấp đôi. Hầu hết các ca nhiễm mới đều liên quan đến bệnh viện Daenam và nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu.

Trong số 123 ca nhiễm mới sáng Chủ nhật, có 75 ca liên quan đến nhà thờ Shincheonji, nâng tổng số ca bệnh gắn với nhà thờ Shincheonji lên tới hơn 300 người.

Giáo dân đầu tiên nhiễm bệnh, tức bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc, là một phụ nữ 61 tuổi, bị sốt từ ngày 10/2, nhưng nhất quyết từ chối xét nghiệm virus corona, và tiếp tục tham dự ít nhất 4 buổi cầu nguyện tại nhà thờ trước khi được xác nhận dương tính với Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng cộng 9.336 giáo dân nhà thờ Shincheonji đã buộc phải tự cách ly.

Mặc dù số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đang gia tăng đột biến, nhưng cơ quan chức năng nước này cho biết vẫn sẽ duy trì cảnh báo ở mức độ ba (màu da cam), nhưng sẽ có các biện pháp đối phó tương đương với mức độ bốn (màu đỏ).

Gwangju và Jeju báo cáo thêm 1 ca nhiễm mới, trong khi thành phố cảng phía nam Busan báo cáo thêm 2 bệnh nhân. Đây là dấu hiệu cho thấy virus có thể lây lan nhanh chóng trên toàn quốc.

Tổng số người được xét nghiệm và bị cách ly tại Hàn Quốc đã lên tới 6.039 người.

Tổng cộng đã có 22.633 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trên toàn thế giới. 16.038 trường hợp trong số đó cho kết quả âm tính.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 21/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo tin tức đưa tin: Ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) lên mức cao nhất.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ quốc gia Đông Bắc Á này đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 (nCoV) lên mức cao nhất, sau khi Hàn Quốc ghi nhận thêm hàng trăm ca lây nhiễm mới cuối tuần này.

Phát biểu tại một cuộc họp liên ngành về COVID-19 (nCoV), Tổng thống Moon Jae-in cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường toàn hiện hệ thống đối phó với dịch bệnh bằng việc nâng mức độ cảnh báo lên "Màu Đỏ", mức cao nhất trong thang cảnh báo của nước này. Chính phủ và các chính quyền địa phương tại Hàn Quốc sẽ không do dự triển khai các biện pháp "mạnh chưa từng có" để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 (nCoV).

Động thái trên diễn ra sau khi, ngày 23/2, giới chức y tế Hàn Quốc khuyến cáo cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của dịch COVID-19 (nCoV) trong bối cảnh 3 trong số 4 ca tử vong có liên quan đến một bệnh viện ở thành phố Cheongdo, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam. Theo Zing.vn: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 21/2 kêu gọi rà soát các sự kiện có liên quan tới các nhà thờ của giáo phái "Shincheonji", nhằm theo dõi sự lây lan của virus.

"Cần có một cuộc kiểm tra đầy đủ những người dự thánh lễ và các đám tang", ông Moon nói trong một cuộc họp khẩn có sự góp mặt của Thủ tướng Chung Sye Kyun.

Giáo phái Shincheonji (tên phiên âm là Tân Thiên Địa) là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh tại thành phố Daegu lớn thứ tư Hàn Quốc. Giáo phái này tự cho là một dòng Cơ đốc giáo, nhưng đã bị coi là dị giáo bởi các nhánh chính của Cơ đốc giáo.

"Đám tang" trong lời Tổng thống Moon là nói đến đám tang của một anh hoặc em trai của người sáng lập giáo phái Shincheonji, được tổ chức tại bệnh viện Daenam, huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Hàn Quốc có thêm 100 ca nhiễm mới trong ngày 21/2, trong đó 85 ca mới liên quan tới các thánh lễ của giáo phái Shincheonji ở Daegu.

PV (Tổng Hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/han-quoc-hon-550-ca-nhiem-4-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-20200223150103947.htm