Hàn Quốc hoàn thành việc triển khai pháo tự hành K-9

Được công ty quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc sản xuất, khẩu pháo 155 mm này được triển khai lần đầu tiên trên các đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeon ở phía Tây Hàn Quốc vào năm 1999.

Pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất (Ảnh: Military-Today)

Pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất (Ảnh: Military-Today)

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 13/11 cho biết nước này đã hoàn thành việc triển khai pháo tự hành K-9, khoảng 20 năm sau khi lần đầu tiên K-9 được đưa vào trang bị ở nước này.

Được công ty quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc sản xuất, khẩu pháo 155 mm này được triển khai lần đầu tiên trên các đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeon ở phía Tây Hàn Quốc vào năm 1999.

Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục cải thiện tính năng của loại pháo này, trong đó có thiết bị dẫn đường và hệ điều hành, đồng thời bổ sung tính năng điều khiển từ xa hoặc không người lái.

Một quan chức của DAPA cho biết: "Chúng tôi sẽ quản lý sát sao các dự án cải tiến sản phẩm tiếp theo để đảm bảo K9 có thể bảo vệ lãnh thổ Hàn Quốc, phòng vệ và đóng góp cho nền kinh tế quốc gia".

K9 đã được xuất khẩu sang một số quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ấn Độ, Na Uy và Estonia. Theo Công ty Hanwha, hiện có khoảng 1.700 khẩu đang được sử dụng trên khắp thế giới./.

Nguyễn Thị Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-hoan-thanh-viec-trien-khai-phao-tu-hanh-k9/676662.vnp