Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát về Chính phủ số và Dữ liệu mở gắn với cải cách hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Hàn Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc Hong Nam Ki.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng gặp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Hàn Quốc Hong Nam Ki - Ảnh: Mạnh Đức

Việt Nam quyết tâm triển khai Chính phủ điện tử

Tại buổi làm việc ngày 23/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã giới thiệu một số nét sơ lược về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá Hàn Quốc là nhà đầu tư chiến lược hàng đầu tại Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ năm 1992, Hàn Quốc đã đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam và hiện nay, có hàng chục ngàn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chúc mừng các tiến triển tích cực của quá trình ngoại giao thúc đẩy hòa bình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng trao đổi, được sự đồng ý và theo sự phân công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để triển khai các nội dung cụ thể nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm Việt Nam dịp cuối tháng 03/2018, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ sang khảo sát tại Hàn Quốc để học tập về xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao...

“Hiện nay, Việt Nam rất quyết tâm triển khai Chính phủ điện tử. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương thành lập Ủy ban Quốc gia về Xây dựng Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban, bộ phận giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết.

Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 rất thành công điển hình với mô hình cổng dịch vụ công 24/7. Trong chuyến đi này, Văn phòng Chính phủ Việt Nam cùng Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc sẽ ký kết bản ghi nhớ về Chính phủ điện tử, trong đó tập trung vào các nội dung: Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật để triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam; hai bên trao đổi cấp chuyên gia; đào tạo các lãnh đạo công nghệ thông tin; Hàn Quốc hỗ trợ kinh phí dưới các hình thức khác nhau để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Việt Nam cũng đang được Hàn Quốc hỗ trợ tư vấn trong nhiều dự án như cao tốc Bắc Nam, các dự án đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh...

Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc Hong Nam Ki đã thông tin một số nét về tình hình các cuộc đàm phán hòa bình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm mục đích phi hạt nhân hóa, tiến tới thiết lập hòa bình về lâu dài và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa 2 miền trong tương lai.

Bộ trưởng Hong Nam Ki chia sẻ mục tiêu của Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc là thực hiện cụ thể hóa các nội dung trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước, mong muốn Việt Nam quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, vấn đề chấp hành pháp luật của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ các thủ tục đối với các công ty tài chính mong muốn được tham gia tại thị trường Việt Nam cũng như các công ty dược phẩm của Hàn Quốc có nhu cầu tham gia cung ứng các sản phẩm thuốc chất lượng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng trao đổi, đối với các ý kiến của Bộ trưởng Hong Nam Ki, Văn phòng Chính phủ Việt Nam sẽ ghi nhận để báo cáo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ, trong đó có vấn đề chấp hành pháp luật của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Việt Nam cũng rất chú trọng công tác giáo dục pháp luật cho các lao động sang làm việc tại Hàn Quốc và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc tham gia đầu tư dự án tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng chia sẻ Việt Nam đã rất nỗ lực để cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã chủ trì để đứng ra tháo gỡ, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc giữa các Bộ, ngành theo phương châm thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Chính phủ trên cơ sở bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên trong khuôn khổ pháp luật.

Hai Bộ trưởng thống nhất sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác sâu rộng và chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy đầu tư, hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đã trao Ngài Bộ trưởng Hong Nam Ki công thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc về đề nghị hợp tác giữa hai nước, đồng thời mời Ngài Bộ trưởng sang thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hong Nam Ki đã vui vẻ nhận lời.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã có buổi làm việc tại Bộ An ninh và Nội vụ; nghe phía bạn chia sẻ về kinh nghiệm và quá trình xây dựng 03 hệ thống chính bao gồm: chia sẻ dữ liệu về thông tin hành chính, mua sắm công, cổng dịch vụ công.

Đoàn công tác cũng đã đi thăm Trung tâm dữ liệu Quốc gia tại thành phố Daejeon. Hiện tại Hàn Quốc đã hoàn thiện hai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tại hai địa điểm là Gwangju và Daejeon. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được coi là trái tim của Chính phủ điện tử Hàn Quốc.

Đoàn công tác

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/han-quoc-ho-tro-viet-nam-xay-dung-chinh-phu-dien-tu/337451.vgp