Hàn Quốc hỗ trợ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên 10.000 tấn gạo

Sáng 21-3, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ trao 10.000 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) hỗ trợ 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão Damrey (bão số 12) xảy ra cuối năm 2017.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Phòng chống thiên tai Trung ương; ông Kim Jong Hoon, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc; ông Lê Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Người dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nhận gạo hỗ trợ của APTERR.

Trong số 10.000 tấn gạo Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Nam được hỗ trợ 1.700 tấn, Thừa Thiên – Huế 1.500 tấn, Quảng Trị 500 tấn, Quảng Ngãi 1.000 tấn, Khánh Hòa 2.000 tấn, Phú Yên 1.000 tấn, Bình Định 1.000 tấn, Gia Lai 500 tấn, Kon Tum 500 tấn và Đắk Lắk 300 tấn. Tổng giá trị hàng hỗ trợ lần này hơn 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai ở Quảng Nam, huyện Đại Lộc là địa phương vùng “rốn lũ” nên được hỗ trợ 120 tấn gạo thông qua Quỹ APTERR lần này.

Tin, ảnh: TRƯỜNG LƯU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/han-quoc-ho-tro-cac-t%E1%BB%89nh-mien-trung-tay-nguyen-10-000-tan-gao-534205