Hàn Quốc: Hỗ trợ 150.000 USD nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân dioxin Việt Nam

Thông qua Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), chính quyền tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc tài trợ khoản tiền trị giá 150.000 USD hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Sáng nay (ngày 10/10), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức khởi công dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình như: Cải tạo môi trường, cảnh quan khuôn viên Trung tâm; nâng cấp, sửa chữa lắp đặt thiết bị cho nhà xông hơi giải độc, bệnh xá và phục hồi chức năng; cải tạo hồ, kè bờ, làm đường dạo và trồng cây xanh xung quanh hồ; làm tường hoa cho khu vườn cây ăn quả và sửa chữa nhỏ các công trình đã xuống cấp.

Dự án chính thức khởi động từ tháng 8/2019 và kết thúc vào tháng 2/2020; được tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và yêu cầu của nhà tài trợ mà đại diện là tổ chức chia sẻ dân dự toàn cầu của Hàn Quốc (GCS).

Lễ khởi công.

Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có nhiệm vụ nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. Trung tâm được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đã đi vào hoạt động được 5 năm với các hạng mục: Nhà điều hành, nhà ăn, nhà ở nuôi dưỡng nạn nhân, nhà xông hơi giải độc. Tuy nhiên, đến nay, các công trình cần được nâng cấp, tu bổ, nâng cao năng lực để Trung tâm hoạt động tốt hơn.

NGUYỄN SÍU

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/han-quoc-ho-tro-150000-usd-nang-cap-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-nan-nhan-dioxin-viet-nam-2019101015500061.htm