Hàn Quốc giám sát kế hoạch xả nước từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản

Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Nhật Bản - xả hơn 1,2 triệu tấn nước nhiễm xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương - và muốn tham gia các nỗ lực của IAEA để xác minh tính an toàn của hoạt động này.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 13/2/2021. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 13/2/2021. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này chắc chắn sẽ tham gia nhóm quốc tế do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dẫn đầu giám sát kế hoạch của Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định cam kết trên trong một báo cáo trình Quốc hội nước này, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe sau khi Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu xả hơn 1,2 triệu tấn nước nhiễm xạ từ Fukushima ra Thái Bình Dương.

Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch này và muốn tham gia các nỗ lực của IAEA để xác minh tính an toàn của hoạt động trên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc có thể bị tổn hại nhiều nhất do kế hoạch trên của Nhật Bản, vì vậy, ngoài việc tham gia nhóm giám sát của IAEA, Seoul cũng dự kiến yêu cầu chia sẻ thông tin và tham vấn giữa hai nước về việc này.

Cùng ngày, một nhóm chuyên gia nghiên cứu hạt nhân của Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản rút lại quyết định xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển và cung cấp thêm thông tin về kế hoạch này.

Nhóm chuyên gia trên cho rằng Nhật Bản không cung cấp thông tin cụ thể về kế hoạch trên với cộng đồng quốc tế, đồng thời bày tỏ lo ngại về tác động tiềm ẩn của kế hoạch này đối với Hàn Quốc.

Các chuyên gia nhấn mạnh để dự đoán một cách khoa học thời gian và phạm vi tác động của việc xả nước nhiễm xạ này đối với Hàn Quốc, việc cung cấp các dữ liệu về nước nhiễm xạ được cộng đồng quốc tế kiểm chứng là yêu cầu cấp thiết./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-giam-sat-ke-hoach-xa-nuoc-tu-nha-may-fukushima-cua-nhat-ban/706868.vnp