Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở mức 500

Hàn Quốc đã ghi nhận 533 ca mắc mới, trong đó có 505 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này lên 139.431 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục ở mức 500 ca/ngày trong hai ngày liên tiếp trong bối cảnh giới chức y tế nỗ lực kiểm soát các ổ dịch và sự lây lan của biến thể mới.

Theo KDCA, nước này đã ghi nhận 533 ca mắc mới, trong đó có 505 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này lên 139.431 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm năm ca tử vong mới, đưa số ca không qua khỏi do COVID-19 lên mức 1.951 ca.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đến tháng Sáu tới, 13 triệu người được tiêm vaccine và đến tháng Chín là 36 triệu người nhằm đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới. Tổng cộng 5,23 triệu người dân Hàn Quốc đã tiêm mũi vaccine đầu tiên, chiếm 10,2% dân số. Trong khi đó, 2,13 triệu người đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Ủy ban y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 16 ca mắc mới trong ngày 28/5, cao hơn so với mức tám ca của ngày trước đó. Trong số các ca lây nhiễm mới, 14 ca là nhập cảnh.

Cho tới nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 91.061 ca mắc COVID-19, trong đó có 4363 ca tử vong.

Tại châu Mỹ, ngày 28/5, Bộ Y tế Cuba thông báo ghi nhận thêm 1.169 ca mắc mới COVID-19 và 12 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại đảo quốc này lên 138.899 ca, trong đó có 933 ca tử vong.

Trong số những ca mắc mới, có 1.135 ca lây nhiễm cộng đồng. Thủ đô La Habana ghi nhận 536 ca COVID-19 và tiếp tục là địa phương có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trên cả nước, hơn 422,4 ca/100.000 dân.

Bộ Y tế Cuba đang triển khai mạnh chiến dịch tiêm chủng đại trà tại 7 quận của thủ đô La Habana trong hai tuần qua, và sẽ tiếp tục kế hoạch tiêm chủng tại các tỉnh khác gồm Pinar del Rio, Matanzas, Santiago de Cuba and Đảo Thanh niên.

Cuba đang sử dụng hai loại vaccine tiên tiến nhất trong chương trình tiêm chủng này là Soberana-02 và Abdala.

Nước này cũng đang thực hiện giải đoạn thử nghiệm lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau đối với 3 vaccine tiềm năng khác là Soberana-01, Soberana Plus và Mambisa. Cho tới nay, 800.000 người dân Cuba đã được tiêm vaccine.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trưa 29/5, Bộ Y tế Lào thông báo nước này chỉ ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24h qua, bao gồm một ca cộng đồng ở thủ đô Vientiane và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay ở các tỉnh khác. Đây là con số mắc mới thấp nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ hai xuất hiện tại Lào vào cuối tháng Tư vừa qua.

Việc Lào chỉ phát hiện duy nhất một ca lây nhiễm cộng đồng sau gần 40 ngày thực hiện lệnh phong tỏa cho thấy tình hình dịch bệnh tại nước này đã phần nào được kiểm soát nhờ các biện pháp quyết liệt của chính phủ và sự tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của người dân.

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.908 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi cho 1.402 người và ba ca đã tử vong./.

Thanh Hương-Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-ghi-nhan-ngay-thu-2-lien-tiep-so-ca-mac-moi-o-muc-500/716209.vnp