Hàn Quốc đưa vụ xả nước thải của Nhật Bản ra tòa án quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức tìm hiểu việc kiến nghị lên tòa án quốc tế về quyết định xả nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Hôm qua, Nhật Bản đã công bố kế hoạch thải hơn 1 triệu tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy Fukushima ra biển.

Để phản đối quyết định này, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Aiboshi Koichi cũng như tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn cấp để đưa ra phản ứng chính thức.

Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu đại sứ Nhật Bản chuyển lời tới chính quyền Tokyo về nỗi lo ngại sau quyết định xả nước ô nhiễm ra biển.

“Là một quốc gia có chung biển với Nhật Bản, tôi không thể không nói rằng có những lo ngại về quyết định này", ông Moon tuyên bố.

Trong cuộc họp nội bộ, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi các quan chức tìm cách đệ đơn lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển, bao gồm cả đơn xin lệnh cấm.

Hàng loạt các cuộc biểu tình do ngư dân và các nhà hoạt động môi trường Hàn Quốc đã được tổ chức ngay trước cửa đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul và lãnh sự quán ở thành phố Busan.

Một liên minh gồm 25 tổ chức nghề cá đã tổ chức một cuộc biểu tình và gửi văn bản phản đối tới đại sứ quán Nhật Bản, thúc giục chính quyền Tokyo thu hồi quyết định và kêu gọi Hàn Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.

“Ngành công nghiệp của chúng tôi đương nhiên phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng vì mọi người sẽ lo ngại về khả năng nhiễm phóng xạ đối với hải sản”, phía liên minh cho biết.

Bắc Hiệp

Theo AFP

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/han-quoc-dua-vu-xa-nuoc-thai-cua-nhat-ban-ra-toa-an-quoc-te-post106219.html