Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành 'khu vực quản lý đặc biệt'

Ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Gyeongsan thành 'khu vực quản lý đặc biệt', do có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Gyeongsan, thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 330km về phía đông nam và nằm ở phía đông thành phố Daegu, gần đây đã ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt ở một viện dưỡng lão và một số địa điểm khác.

 Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Cơ quan phòng chống thiên tai và an toàn trung ương đã chỉ định thành phố Gyeongsan là khu vực quản lý đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Thành phố này chiếm hơn 70% số ca nhiễm mới ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa thành phố Daegu và Cheongdo là khu vực quản lý đặc biệt vào ngày 21/2 do có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 tại 2 thành phố này.

“Việc chỉ định bổ sung khu vực quản lý đặc biệt đã được quyết định trong cuộc họp do Thủ tướng Chung Sye-kyun chỉ trì vào sáng 5/3”, Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết.

Ông Kim Gang-lip giải thích thêm, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ tại khu vực quản lý đặc biệt.

Tính đến sáng 5/3 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 438 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.766 người, trong đó có 4.326 ca nhiễm ở thành phố Daegu và 861 ở tỉnh Bắc Gyeongsang./.

CTV Mai Trang/VOV.VN
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-dua-tam-dich-covid19-thu-3-thanh-khu-vuc-quan-ly-dac-biet-1018048.vov