Hàn Quốc đưa ra nhận định về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Triều Tiên phóng tên lửa nhằm tránh mạng lưới giám sát của liên quân Hàn-Mỹ và cũng là 'chiêu cuối cùng' của nước này cân nhắc tới năng lực của Hệ thống tấn công phủ đầu bằng Kill Chain của Hàn Quốc.

Một tên lửa đạn đạo chiến thuật được phóng thử trong cuộc tập trận của các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), từ ngày 25/9 đến 9/10/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Một tên lửa đạn đạo chiến thuật được phóng thử trong cuộc tập trận của các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), từ ngày 25/9 đến 9/10/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Trưởng phòng Truyền thông kiêm người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) Kim Jun-rak trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng nước này ngày 11/10 cho biết việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ hồ chứa nước là nhằm tránh mạng lưới giám sát của liên quân Hàn Quốc-Mỹ và cũng là "chiêu cuối cùng" của nước này cân nhắc tới năng lực của Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Kill Chain của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên là một hệ thống vũ khí hiệu quả khi được phóng từ tàu ngầm. Quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục phân tích chặt chẽ tình hình để duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó hiệu quả.

Trước đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/10 công bố vào rạng sáng 25/9, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo mô phỏng gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật từ hồ chứa nước ở phía Tây Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc cùng ngày cũng từng công bố phát hiện Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Taechon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo nội dung đưa tin của phía Triều Tiên, tên lửa này đã được phóng từ dưới nước nên có ý kiến cho rằng đó chính là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Liên quan đến việc Triều Tiên tuyên bố đã diễn tập không kích quy mô lớn vào ngày 8/10 vừa qua, ông Kim Jun-rak cho biết quân đội Hàn Quốc cũng đã nắm bắt được tình hình cuộc diễn tập và chuẩn bị đầy đủ các biện pháp đối phó cần thiết với các tình huống có thể xảy ra.

Khác với ngày 6/10, các máy bay quân sự của Triều Tiên đã bay ở khu vực thành phố Wonsan và không tiếp cận Đường giám sát đặc biệt do phía Hàn Quốc vạch ra.

Trong khi đó, theo Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik, các phương tiện bay tấn công và ném bom mà Triều Tiên vừa công bố đều nằm trong khả năng thăm dò đánh chặn của Hệ thống Phòng thủ tên lửa và Phòng không Hàn Quốc (KAMD).

Theo ông Moon Hong-sik, năng lực trinh sát và giám sát của quân đội Hàn Quốc đã đạt tới trình độ tương đối cao.

Quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nhập thêm các thiết bị thăm dò trên biển, trong đó có cả máy bay trinh sát trên biển không người lái tầm trung cao, vệ tinh trinh sát quân sự, để nâng cao năng lực giám sát, trinh sát toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên../.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-dua-ra-nhan-dinh-ve-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien/823159.vnp