Hàn Quốc đóng cửa trường học ở thủ đô Seoul để chống lại 'sự hồi sinh' của Covid-19

Vào ngày 25/8, Hàn Quốc chỉ thị cho hầu hết các trường học ở Seoul và các khu vực lân cận đóng cửa và chuyển sang trực tuyến. Đây là biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn 'sự hồi sinh' của Covid19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đã báo cáo 280 trường hợp nhiễm Covid-19 mới tính đến đêm ngày 24/8, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 17.945 với 310 trường hợp tử vong.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi các ca nhiễm mới tập trung ở khu vực thủ đô đông đúc, các cơ quan y tế cho biết quốc gia này có nguy cơ bùng phát dịch trên toàn quốc và khuyến cáo người dân ở nhà và hạn chế đi lại.

Theo thông tin của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tất cả học sinh, sinh viên trừ học sinh trung học ở Seoul, Incheon và Geonggi sẽ quay lại học trực tuyến đến ngày 11/9.

Kể từ đầu tháng 3, học kỳ mùa xuân của Hàn Quốc đã trì hoãn nhiều lần. Tuy nhiên, do các trường hợp mắc Covid-19 giảm mạnh kể từ tháng 2, hầu hết các trường học đã mở cửa trở lại trong khoảng thời gian từ 20/5 đến 1/6.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae, trong 2 tuần qua, ở khu vực Seoul có ít nhất 150 học sinh và 43 nhân viên trường học mắc Covid-19.

Seoul lần đầu tiên ra lệnh đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà và ngoài trời vào ngày 24/8 và đóng cửa những nơi như nhà thờ, quán bar, quán karaoke và các địa điểm có nguy cơ cao khác.

Thảo Vân (Theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/han-quoc-dong-cua-truong-hoc-o-thu-do-seoul-de-chong-lai-su-hoi-sinh-cua-covid-19-357144.html