Hàn Quốc đóng cửa nhà thờ, hạn chế hoạt động giáo phái Tân Thiên Địa

Tổng thống Moon Jae In tuyên bố đóng cửa nhà thờ và hạn chế hoạt động của thành viên giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) nhằm bảo vệ sức khỏe của công chúng.

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm 23/2 cho biết nhà chức trách nước này sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" và có thể nằm ngoài "hạn chế của pháp luật", trong đó có ngăn chặn hoạt động của giáo phái Shincheonji, nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.

Cụ thể, ông Moon cho biết việc đóng cửa các cơ sở có liên quan tới giáo phái Shincheonji, đồng thời hạn chế hoạt động của thành viên giáo phái này trên phạm vi toàn quốc, là các biện pháp không thể tránh khỏi.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định các biện pháp nêu trên chỉ nhằm "bảo vệ sức khỏe và an toàn của công chúng", không phải là biện pháp nhằm hạn chế tự do tôn giáo.

 Nhân viên y tế khử trùng bên ngoài nhà thờ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế khử trùng bên ngoài nhà thờ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu. Ảnh: AFP.

Tổng thống Moon cũng cho biết nhà chức trách Hàn Quốc đang truy tìm tất cả thành viên của giáo phái Shincheonji để tiến hành kiểm tra y tế. Ông Moon yêu cầu các thành viên giáo phái hợp tác đầy đủ với nhà chức trách, đồng thời đề nghị người dân Hàn Quốc không tham gia các sự kiện tập thể trong thời gian này.

Theo AFP, tính đến sáng 22/2, khoảng hơn 150 thành viên giáo phái Shincheonji đã bị lây virus, bắt nguồn từ “bệnh nhân 31”, một phụ nữ 61 tuổi đã dự ít nhất bốn thánh lễ trước khi được xét nghiệm dương tính.

Hơn 1.250 tín đồ của giáo phái Shincheonji đã có triệu chứng, khiến giới chức lo ngại số ca còn lên cao. Trong khi đó, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết chưa thể liên hệ với hơn 700 tín đồ của giáo phái này.

Shincheonji cho biết có 150.000 thành viên và 12 giáo đoàn ở Hàn Quốc. Giáo phái này cũng có những nhóm nhỏ hơn, núp dưới bóng các quán cafe hoặc nhà thờ thuốc nhánh Cơ đốc giáo khác, nhằm thực hiện truyền giáo.

Tại Daegu, khoảng 9.000 tín đồ thường xuyên tới hành lễ tại nhà thời nơi "bệnh nhân 31" phát tán virus.

Shincheonji từ lâu bị chỉ trích vì chiêu dụ tín đồ một cách thái quá. Thậm chí, các nhà thờ chính ở Hàn Quốc phải ghi biển cấm tín đồ Shincheonji không núp bóng, trà trộn vào nhà thờ của họ.

Cuộc sống dân Bắc Kinh giữa dịch virus corona bùng phát Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động khử trùng ở những nơi công cộng và các cơ sở để hạn chế sự lây lan của virus corona. Thủ đô sầm uất bỗng vắng lặng bóng người.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/han-quoc-dong-cua-nha-tho-han-che-hoat-dong-giao-phai-tan-thien-dia-post1050666.html