Hàn Quốc dồn sức ngăn chặn đợt dịch mới

Hàn Quốc đang dồn sức ngăn chặn đợt dịch mới do vi rút SARS-CoV-2 lây lan trên diện rộng, liên quan tới Trung tâm Phân phối hàng hóa thuộc Công ty Coupang ở thành phố Bucheon. Thực tế này làm gia tăng lo ngại tái bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, cuốn trôi mọi nỗ lực phòng, chống dịch mà nước này đã làm trong nhiều ngày trước đó.

Hàng trăm trường học tại Hàn Quốc phải hoãn mở cửa trở lại vì nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19.

Hơn 3.800 người ở Trung tâm Phân phối hàng hóa thuộc Công ty Coupang đã được xét nghiệm, trong đó 2.800 ca cho kết quả âm tính và số còn lại đang chờ kết quả. Từ ngày 28-5 đến nay đã có 108 ca nhiễm tại ổ dịch mới này. Trong số đó, 73 bệnh nhân là nhân viên của trung tâm, phần còn lại là những người tiếp xúc gần. Giới chức y tế Hàn Quốc lo lắng, số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 còn tiếp tục tăng khi việc xét nghiệm vẫn đang diễn ra. Điều tra sơ bộ cho thấy, công ty vận chuyển nói trên đã không tuân thủ các quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, Công ty Coupang đã đóng cửa trung tâm ở Bucheon và một cơ sở khác ở Goyang, ngoại ô thủ đô Seoul. Bên cạnh đó, ổ dịch ở khu phố Itaewon, trung tâm Seoul phát hiện từ hồi đầu tháng 5 đến nay đã có gần 270 ca mắc mới.

Tình trạng bùng phát dịch tại khu phố Itaewon và tại Trung tâm Phân phối hàng hóa của Công ty Coupang làm gia tăng lo ngại về sự lây lan trong cộng đồng, bởi Seoul và các khu vực lân cận là nơi sinh sống của hơn 25 triệu người, chiếm gần một nửa dân số Hàn Quốc.

Quốc gia Đông Bắc Á này bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ đầu tháng 5, khi cho phép mở cửa trở lại nhà hàng, quán bar, cơ sở tôn giáo... Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, nhà chức trách Hàn Quốc đã tái áp đặt một số hạn chế xã hội tại khu vực đô thị thuộc Seoul trong 2 tuần tới. Theo đó, các cơ sở vui chơi, giải trí tại Seoul sẽ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt mới về cách ly. Từ ngày 29-5, các bảo tàng, phòng trưng bày mỹ thuật, công viên, nhà hát quốc gia ở Seoul đều phải đóng cửa (tới ngày 14-6). Người dân được khuyến cáo hạn chế đến những nơi đông người, kể cả nhà hàng và quán bar. Giới chức cũng yêu cầu các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm biện pháp kiểm dịch. Sự bùng phát ổ dịch mới này cũng buộc các em học sinh tại hơn 500 trường học của Hàn Quốc nhận được thông báo tiếp tục nghỉ học.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo đánh giá, 2 tuần tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với nỗ lực ngăn chặn sự tái bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Nếu trong ít nhất 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày đều ghi nhận hơn 50 ca nhiễm mới, Hàn Quốc sẽ tái áp đặt chiến dịch giãn cách xã hội toàn diện.

Các chuyên gia nhận định, rất khó để truy ra nguồn gốc của các ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai. Nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguồn gốc của những trường hợp tái lây nhiễm trong thời gian gần đây. Việc các nước, trong đó có Hàn Quốc, bắt đầu nới lỏng quy định phong tỏa và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội được cho là một phần nguyên nhân khiến Covid-19 lan rộng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng, Covid-19 sẽ không bị xóa sạch vì một bộ phận người dân có thể đã bị nhiễm bệnh nhưng chưa có triệu chứng. Vi rút SARS-CoV-2 có thể lây lan dễ dàng từ người này sang người khác trong thời gian ủ bệnh, khiến việc phát hiện và cách ly trở nên khó khăn.

Trước tình hình này, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Michael Ryan cảnh báo, các quốc gia đang chứng kiến diễn biến dịch Covid-19 thuyên giảm vẫn có thể phải đối mặt với “đỉnh dịch thứ hai ngay lập tức” nếu dỡ bỏ quá sớm những biện pháp kiểm soát, đặc biệt là áp dụng giãn cách xã hội.

Thùy Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/968887/han-quoc-don-suc-ngan-chan-dot-dich-moi