Hàn Quốc đối mặt với sự tụt giảm và lão hóa dân số

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/6 đã công bố dự báo về triển vọng dân số 2017-2047, theo đó trong vòng 30 năm tới, dân số trong độ tuổi lao động của nước này sẽ giảm đi gần 12 triệu người.

Người dân Hàn Quốc vận chuyển hàng hóa tại một chợ truyền thống ở Thủ đô Seoul.

Đặc biệt, dân số trong độ tuổi trên sẽ giảm xuống tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc, ngoại trừ thành phố hành chính Sejong. Trong đó, thành phố Busan sẽ có mức giảm mạnh nhất, trong khi dân số tại thủ đô Seoul cũng giảm tới 2,79 triệu người.

Tổng số dân trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm xuống tại 11 tỉnh, thành. Nếu không tính đến sự dịch chuyển dân số mà chỉ so sánh về số người tử vong và số trẻ sơ sinh chào đời thì bắt đầu từ năm 2032, số người tử vong tại Seoul sẽ nhiều hơn số trẻ chào đời. Bắt đầu từ năm 2033, ngoại trừ thành phố Sejong, dân số tại tất cả các địa phương còn lại sẽ giảm xuống một cách tự nhiên. 9 năm sau, tức từ năm 2042, dân số toàn Hàn Quốc, bao gồm cả Sejong, đều giảm.

Cùng với sự tụt giảm dân số, xu thế lão hóa dân số cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Dự báo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết tới năm 2047, dân số trên 65 tuổi tại tất cả các tỉnh, thành, ngoại trừ thành phố Sejong sẽ vượt ngưỡng 35%, thậm chí tại nhiều địa phương, số dân này còn ở mức trên 40%, kéo theo đó là sự gia tăng dân số phụ thuộc. Trong khi đó, dân số trên 85 tuổi được dự báo đạt mức trên 6%. Trái lại, dân số là trẻ em từ 0 đến 14 tuổi chỉ tăng ở thành phố Sejong, số còn lại giảm tới hơn 30% ở 13 tỉnh, thành khác.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-doi-mat-voi-su-tut-giam-va-lao-hoa-dan-so-96607.html