Hàn Quốc dọa trả đũa Nhật Bản vì va chạm quân sự trên biển

Giới chức Hàn Quốc tuyên bố việc máy bay Nhật Bản liên tiếp áp sát nguy hiểm tàu chiến nước này là hành vi khiêu khích và đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Giới chức quân sự Hàn Quốc hôm 23/1 cho biết máy bay tuần tra Nhật Bản liên tục áp sát nguy hiểm tàu chiến nước này, hành động Seoul coi là "khiêu khích", theo South China Morning Post.

"Dù chúng tôi đã yêu cầu Nhật Bản không tái diễn, những chuyến bay tầm thấp áp sát trong phạm vi gần vẫn tiếp tục. (Những chuyến bay này) cấu thành hành vi khiêu khích chống lại tàu chiến của đồng minh và chúng tôi lên án mạnh mẽ", tướng Suh Wook, chỉ huy trưởng các hoạt động của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tuyên bố.

Chỉ huy trưởng các hoạt động của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Yonhap.

Seoul tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ có "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ" tuân theo quy tắc của mình nếu các chuyến bay khiêu khích của Nhật Bản tiếp tục diễn ra.

Các va chạm đầu tiên giữa lực lượng vũ trang hai nước xảy ra hôm 20/12 sau khi một tàu chiến Hàn Quốc mở radar ở chế độ ngắm bắn nhắm vào một máy bay tuần tra Nhật Bản trên vùng biển quốc tế.

Trong tuần qua, thêm ba vụ va chạm nữa xảy ra khi máy bay Nhật Bản bay ở tầm thấp, áp sát tàu chiến Hàn Quốc. Tướng Suh Wook cho biết đây là hành động "đe dọa" từ phía máy bay Nhật Bản.

Vụ va chạm mới nhất xảy ra trưa 23/1, máy bay tuần tra Nhật Bản bay cách tàu chiến Hàn Quốc chỉ khoảng 60-70 m, trên vùng biển gần Leodo, bãi đá nửa nổi nửa chìm phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Hình ảnh máy bay tuần tra Nhật Bản trong sự cố va chạm do truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Ảnh: AP.

Trong nỗ lực giải quyết căng thẳng vừa bùng lên, đối thoại giữa giới chức Hàn - Nhật đã được tổ chức hôm 21/1 nhưng nhanh chóng kết thúc sau khi phái đoàn Nhật Bản rời cuộc họp. Toyko tuyên bố quan điểm của Seoul về việc máy bay Nhật quấy rối tàu chiến Hàn Quốc là "vô căn cứ".

Trong ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong Doo nói với báo giới việc Nhật Bản "làm ầm ĩ" sự cố radar của tàu chiến Hàn Quốc là hành động nhằm phục vụ mục tiêu chính trị nội bộ, trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm kiếm ủng hộ về vấn đề thay đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

Uy lực tàu sân bay tương lai của Nhật Bản Tàu khu trục trực thăng lớp Izumo với lượng choán nước 27.000 tấn sẽ được nâng cấp thành tàu sân bay đầu tiên của Nhật Bản để triển khai các tiêm kích tàng hình F-35B.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/han-quoc-doa-tra-dua-nhat-ban-vi-va-cham-quan-su-tren-bien-post911237.html