Hàn Quốc dỡ bỏ một số khu vực cấm ở biên giới liên Triều

Chính phủ và đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc hôm nay đã nhất trí dỡ bỏ khoanh vùng một số khu vực cấm mà ở đó có các cơ sở quân sự nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho người dân. Các khu vực quân sự được dỡ bỏ hầu hết đều ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Gangwon và tỉnh Gyeonggi.

Việc dỡ bỏ một số khu vực cấm ở biên giới sẽ tạo thuận tiện cho người dân (ảnh: Yonhap)

Sau cuộc họp tham vấn, chính phủ đã quyết định dỡ bỏ việc khoanh vùng hạn chế ở 21 khu vực với tổng diện tích 337m2. Đây là lần dỡ bỏ các khu vực cấm lớn nhất kể từ năm 1994.

Chính phủ Hàn Quốc đã chọn các khu vực kiểm soát gần biên giới với Triều Tiên nơi việc dỡ bỏ không ảnh hưởng tới các hoạt động quân sự.

Việc khoanh vùng các khu vực quân sự được thực hiện khi hai miền Triều Tiên đang ở mức đối đầu cao nhất.

Khi việc dỡ bỏ các khu vực cấm được thực hiện sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và mỗi năm giảm thời gian cho khoảng 30 nghìn người dân và khách du lịch tới thăm quan ngôi làng biên giới liên Triều Panmunjom.

*Tại cuộc họp báo sáng nay, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong quá trình tham vấn về thời gian và cách thức tiến hành rà soát chung các tuyến đường nối giữa hai bên để nâng cấp và nối lại qua biên giới.

Hồi tháng 8, hai bên đã có tám ngày rà soát chung các tuyến đường ở khu vực phía tây chạy từ Kaesong tới Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kế hoạch rà soát tuyến đường dọc khu vực phía đông giữa Goseong (Hàn Quốc) và Wonsan (Triều Tiên) chưa được thực hiện. Hai bên trước đó đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết vấn đề này.

“Công tác tham vấn đang diễn ra. Kế hoạch tương lai sẽ được quyết định (dựa trên kết quả tham vấn”, ông Baik Tae-hyun nói. Ông cũng cho biết chính phủ Seoul vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể cho kế hoạch chung này, bác bỏ thông tin trước đó của giới truyền thông rằng Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thực hiện việc rà soát vào tuần tới.

NGUYỄN TRANG Theo: Yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38473302-han-quoc-do-bo-mot-so-khu-vuc-cam-o-bien-gioi-lien-trieu.html