Hàn Quốc điều tra nguyên nhân tăng số ca tái nhiễm Covid-19

Số ca tái phát Covid-19 sau khi được điều trị khỏi bệnh và xuất viện đang gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc, buộc giới chức y tế nước này phải kiểm tra lại và tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng báo động này, mặc dù số ca nhiễm mới tiếp tục giảm liên tiếp trong những ngày qua.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân tại Seoul (Ảnh: YONHAP)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân tại Seoul (Ảnh: YONHAP)

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 14-4, Hàn Quốc đã xác nhận có 124 người tái phát Covid-19, tăng thêm tám ca so với một ngày trước đó. Trong số này có 28 bệnh nhân (chiếm 22,6%) trong độ tuổi 20 và 23 bệnh nhân khác trong độ tuổi 50. Phần lớn số ca tái phát được báo cáo tại TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, tâm điểm bùng phát của đại dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 14-4, Phó Giám đốc KCDC Kwon Jun-wook cho biết, các chuyên gia sẽ phân tích gien của mẫu virus SARS-CoV-2 từ những bệnh nhân tái phát nhằm xem xét kỹ những thay đổi di truyền có thể xảy ra.

Việc theo dõi những thay đổi di truyền của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 là một nhân tố quan trọng trong phát triển vaccine và điều trị bệnh.

Nguy cơ dẫn tới giai đoạn lây nhiễm thứ hai?

Giới chức y tế đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chính xác của các ca tái phát này để xác định xem liệu đây có phải là nguồn lây nhiễm bệnh mới trong cộng đồng hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13-4, Tổng Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nói: “Các nhà điều tra đang xác định liệu nguyên nhân tái phát là do virus này đang hoạt động trở lại hay bị tái nhiễm virus. Chúng tôi cũng đang điều tra xem các ca tái nhiễm này có dẫn tới giai đoạn lây nhiễm thứ hai hay không”.

Giám đốc KCDC cũng cho hay, KCDC đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để điều tra các ca bệnh dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi được xuất viện.

Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nói rằng, KCDC đang tiến hành một xét nghiệm virus đối với những ca tái phát nhưng xét nghiệm này không giống như các xét nghiệm gạc lấy dịch hô hấp trên thông thường cho kết quả kiểm tra Covid-19 trong thời gian tương đối ngắn hơn. Kết quả của xét nghiệm sâu với các ca tái phát dự kiến sẽ có trong vòng ít nhất hai tuần sau.

"Chúng tôi đang phân lập các tế bào virus từ các cơ quan hô hấp của những người đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 một lần nữa", Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho hay.

KCDC cho biết thêm, họ đang tìm cách xác định xem những bệnh nhân hồi phục sau Covid-19 có miễn dịch với bệnh hay không và khả năng miễn dịch này kéo dài bao lâu.

KCDC cũng đang tìm hiểu liệu những người tái phát Covid-19 có kháng thể cho thấy họ đã hồi phục hay không, vì một số chuyên gia y tế cho rằng những người miễn dịch với kháng thể này không truyền nhiễm.

Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về việc những người tái phát Covid-19 lây bệnh cho những người khác.

Các chuyên gia y tế nhận định, virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 chắc chắn đã hoạt động trở lại trong cơ thể người khỏi bệnh, không phải những người này bị tái nhiễm virus từ bên ngoài. Nhận định này dựa vào việc những ca tái phát được phát hiện ngay trong thời gian ngắn sau khi hết thời gian cách ly.

Các chuyên gia y tế cũng cho rằng, virus SARS-CoV-2 có thể vẫn tiềm ẩn trong một số tế bào nhất định trong cơ thể người và tấn công các cơ quan hô hấp ngay khi chúng hoạt động trở lại.

Tại Hàn Quốc, các bệnh nhân phải cho kết quả âm tính trong hai lần thử liên tiếp trong vòng 24 giờ trước khi được rời khỏi khu cách ly điều trị và được coi như hoàn toàn bình phục.

Giáo sư các bệnh phổi Jung Ki-suck, tại Bệnh viện Sacred Heart thuộc Đại học Hallym cho hay: “Có rất nhiều cách giải thích khác nhau và rất nhiều biến số. Chính phủ cần phải thực hiện nhiều biện pháp với các biến số này.”

Hiện, số ca nhiễm mới Covid-19 trong những ngày qua tại Hàn Quốc liên tiếp giảm. Báo cáo mới nhất của KCDC ngày 14-4, tính đến hết ngày 13-4, Hàn Quốc ghi nhận 27 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 10.564 ca.

Tình trạng tái nhiễm Covid-19 sau khi điều trị hiện không chỉ là mối quan ngại tại Hàn Quốc mà là mối lo ngại của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia đang hy vọng rằng những người nhiễm bệnh đã hồi phục có kháng thể sẽ tạo ra một hệ miễn dịch cộng đồng hiệu quả để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch chết người này.

N.T

Theo Yonhap, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44075602-han-quoc-dieu-tra-nguyen-nhan-tang-so-ca-tai-nhiem-covid-19.html