Hàn Quốc điều chỉnh số liệu tăng trưởng kinh tế trong quý 1

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý 1/2020 đã giảm 1,3% so với quý 4/2019, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức giảm ước tính 1,4% được đưa ra trước đó.

Một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo số liệu mới nhất do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 2/6, kinh tế Hàn Quốc trong quý 1/2020 giảm nhẹ hơn so với ước tính trước đó, song vẫn là số liệu kém nhất trong hơn một thập kỷ qua do những hậu quả kinh tế ngày càng lớn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo BoK, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý 1/2020 đã giảm 1,3% so với quý 4/2019, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức giảm ước tính 1,4% được đưa ra trước đó. Còn so với cùng kỳ năm 2019, GDP thực tế của Hàn Quốc tăng 1,4% trong quý 1/2020.

Cũng trong quý 1/2020, Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh ở hầu hết lĩnh vực kinh tế và công nghiệp, trong đó xuất khẩu giảm 1,4% so với quý 4/2019, nhập khẩu giảm 3,6%, chế tạo giảm 1% còn dịch vụ giảm 2,4%.

Trong khi đó, tiêu dùng tư nhân của Hàn Quốc trong quý 1/2020 giảm 6,5%, mức giảm mạnh nhất kể từ quý 1/1998, do sự lây lan rộng của đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc đã thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt kể từ đầu tháng 5/2020 và gần như “đóng băng” tất cả hoạt động kinh doanh trong khi yêu cầu người dân ở nhà để tránh dịch.

Nước này đã thông qua hai khoản ngân sách bổ sung để hỗ trợ nền kinh tế trong nước vượt qua giai đoạn khó khăn và đang xúc tiến thông qua gói ngân sách bổ sung thứ ba dự kiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy vậy, BoK cho rằng nếu chỉ tăng chi tiêu chính phủ thì sẽ không đủ để giúp nền kinh tế Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng. BoK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống còn 0,2%, từ mức 2,1% đưa ra hồi tháng 2/2020.

Trong khi đó, theo số liệu mới công bố của Viện Tăng trưởng Bền vững, biên lợi nhuận hoạt động trung bình của 2.000 công ty lớn đã niêm yết của Hàn Quốc chỉ đạt 5,1% năm 2019, mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Còn tín dụng cấp cho các doanh nghiệp nhỏ của 5 ngân hàng lớn ở Hàn Quốc gồm KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana và Nonghyup tính đến cối tháng 5/2020 đạt 471.400 tỷ won (384 tỷ USD), tăng 7.400 tỷ won so với một tháng trước đó./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-dieu-chinh-so-lieu-tang-truong-kinh-te-trong-quy-1/643423.vnp