Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội đàm 2+2 với Mỹ vào tháng sau

Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức hội đàm 2+2 đầu tiên với Mỹ càng sớm càng tốt với quan điểm tổ chức các cuộc tham vấn toàn diện về Triều Tiên và các vấn đề chính trị-quân sự khác.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung "Giải pháp then chốt" tại Goyang, Hàn Quốc ngày 15/3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, một nguồn tin ngoại giao ngày 5/9 cho biết Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức hội đàm 2+2 đầu tiên với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump càng sớm càng tốt với quan điểm tổ chức các cuộc tham vấn toàn diện về Triều Tiên và các vấn đề chính trị-quân sự khác, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Một lựa chọn thực tế là liên tiếp sắp xếp hội nghị 2+2 và Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM)," tuy nhiên việc sắp xếp để các nhà ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của hai nước đồng minh, vốn là những người có lịch trình dày đặc, ngồi lại với nhau là một vấn đề.

Theo nguồn tin trên, nếu hai bên tổ chức một vòng khác của các cuộc hội đàm 2+2 thì sẽ đặt ra nền tảng cho các cuộc tham vấn toàn diện về phi hạt nhân hóa, tuyên bố chấm dứt chiến tranh đã vạch ra, những vấn đề liên minh còn tồn đọng và các chiến dịch của hai bên trong khu vực, vốn được gọi là chính sách phương Nam mới và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

SCM năm nay giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra tại Washington vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, không rõ Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo có tham dự SCM sắp tới hay không vì tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông báo kế hoạch thay thế ông này bằng Tướng Không quân Jeong Kyeong-doo, người hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-de-xuat-to-chuc-hoi-dam-22-voi-my-vao-thang-sau/522923.vnp