Hàn Quốc: Đề xuất thành lập quỹ kinh tế kỹ thuật số APEC

Theo Reuters và TTXVN, ngày 18-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất thành lập một quỹ mới thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số ở châu Á - Thái Bình Dương, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế và hỗ trợ nâng cao năng lực của các nền kinh tế đang phát triển.

Thế giới ngày qua

Theo Yonhap, trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định lại sự ủng hộ đối với tầm nhìn kinh tế kỹ thuật số của APEC để cải thiện công nghệ, dịch vụ và hợp tác. Tổng thống Hàn Quốc cũng chia sẻ chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, giảm khoảng cách kỹ thuật số và bảo vệ người tiêu dùng trên internet.

Madagascar: Phải tổ chức bầu tổng thống vòng hai

Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) Madagascar thông báo, hai cựu Tổng thống là ông A.Rajoelina và ông M.Ravalomanana đã không giành được tỷ lệ ủng hộ đa số quá bán trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 7-11 vừa qua và phải tiếp tục tranh cử ở vòng hai. Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng một, ông A.Rajoelina dẫn đầu với 39,19% số phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là ông M.Ravalomanana với 35,29% số phiếu. Như vậy, hai ứng cử viên này sẽ phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến vào ngày 19-12 tới.

Maldives: Ông I.Solih nhậm chức Tổng thống

Ông I.Solih thuộc đảng Dân chủ Maldives đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Maldives, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 23-9 vừa qua với gần 57,6% số phiếu bầu. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao ra phán quyết thả các thủ lĩnh chính trị đối lập bị bắt giữ trước đó. Tuy nhiên, chính quyền khi đó của Tổng thống A.Yameen từ chối tuân thủ phán quyết. Ông A.Yameen đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ đụng độ sau quyết định nêu trên của tòa.

Ấn Độ: Bão Ga-gia làm hơn 30 người chết

Giới chức Ấn Độ ngày 18-11 cho biết, số người chết do bão Gaja hoành hành tại vùng ven biển phía đông nước này đã lên tới 33 người. Ước tính 177.500 người đã phải sơ tán đến 351 trại tạm trú. Thủ hiến bang Tamil Nadu cho biết, chính quyền bang sẽ hỗ trợ 14 nghìn USD cho gia đình các nạn nhân, đồng thời xác nhận phần lớn người chết là do lũ, sập nhà và điện giật.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã được điều động để sửa chữa đường sá và khôi phục lưới điện. Một trực thăng và hai tàu Hải quân Ấn Độ cũng tham gia công tác cứu hộ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38284902-han-quoc-de-xuat-thanh-lap-quy-kinh-te-ky-thuat-so-apec.html