Hàn Quốc đề xuất ngân sách gần 470 tỷ USD cho tài khóa 2021

Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất khoản ngân sách kỷ lục 555.800 tỷ won (khoảng 469,8 tỷ USD) cho tài khóa 2021, tăng 8,5% so với tài khóa trước.

Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây của dịch COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây của dịch COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ngày 1/9 cho biết chính phủ nước này đã thông qua đề xuất khoản ngân sách kỷ lục 555.800 tỷ won (khoảng 469,8 tỷ USD) cho tài khóa 2021, tăng 8,5% so với tài khóa trước để khởi động quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tạo thêm việc làm, mở rộng cơ sở hạ tầng xã hội và các chương trình phúc lợi.

Đề xuất của MOEF nêu rõ ngân sách kêu gọi tăng chi tiêu cho tạo việc làm và phúc lợi xã hội lần lượt là 20% và 10,7%, trong đó chi cho giáo dục giảm 2,2% và chi quốc phòng tăng 5,5%.

Ngân sách chi cho các công trình công cộng và an toàn đã tăng 4,4% trong đó chi cho văn hóa và thể thao tăng 5,1%.

Mức tăng 8,5% trong ngân sách quốc gia của Hàn Quốc tài khóa 2021 thấp hơn so với mức tăng 9,1% của tài khóa 2020 và mức tăng 9,5% của tài khóa 2019. Dự kiến chính phủ Hàn Quốc sẽ trình đề xuất ngân sách lên Quốc hội vào ngày 3/9 tới để xem xét phê chuẩn và hạn chót là ngày 2/12 tới.

MOEF cho biết chính sách tài khóa mở rộng cần đóng một vai trò tích cực hơn trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, dự kiến sẽ có tác động chưa từng có đối với nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng MOEF Hong Nam-ki nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ thúc đẩy đà phục hồi kinh tế trong năm 2021 thông qua một chính sách tài khóa mở rộng."

Theo đề xuất ngân sách của tài khóa 2021, một phần lớn khoản chi (gần 200.000 tỷ won) sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực y tế, phúc lợi và lao động, tăng 10,7% so với tài khóa 2020.

Đặc biệt, 30.600 tỷ won sẽ được sử dụng để tạo việc làm, tăng 20%. Bên cạnh đó, ngân sách được đề xuất cho lĩnh vực cho quốc phòng tăng 5,5% lên 52.900 tỷ won.

Trong lĩnh vực giáo dục, chính phủ sẽ chi 71.000 tỷ won, giảm 2,2%, trong đó đề xuất chi 27.200 tỷ won cho nghiên cứu và phát triển và 21.800 tỷ won cho vấn đề an toàn công cộng.

Để thúc đẩy tiêu dùng, 1.800 tỷ won sẽ được dành để tặng phiếu mua hàng cho khoảng 23 triệu người.

Dự kiến, thâm hụt ngân sách ước tính chiếm 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2021 (mức thâm hụt của tài khóa 2020 là 3,5% GDP), trong khi tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ tăng 6,9 điểm phần trăm lên 46,7%.

Để bù đắp cho việc tăng chi tiêu cho tài khóa tới, MOEF cho biết sẽ có kế hoạch phát hành khoảng 90.000 tỷ won trái phiếu chính phủ./.

Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-de-xuat-ngan-sach-gan-470-ty-usd-cho-tai-khoa-2021/660601.vnp