Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên tổ chức cuộc hội đàm quan chức cấp cao

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Triều Tiên cùng tổ chức cuộc hội đàm quan chức cấp cao hai miền vào ngày 29/3 để thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều.

Binh sỹ Triều Tiên gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/3 đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Triều Tiên cùng tổ chức cuộc hội đàm quan chức cấp cao hai miền vào ngày 29/3 tới tại tòa nhà Thống Nhất ở làng đình chiến Panmunjom để thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Thông qua kênh liên lạc tại làng đình chiến Panmunjom vào sáng 22/3, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên cùng tổ chức cuộc hội đàm quan chức cấp cao hai miền Triều Tiên vào ngày 29/3 tại tòa nhà Thống Nhất ở làng đình chiến Panmunjom để chuẩn bị cho cuộc hội đàm thượng đỉnh Nam-Bắc 2018."

Bộ Thống nhất cũng cho biết thêm, thành phần đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm 3 người do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myong-kyun dẫn đầu, tại cuộc hội đàm lần này sẽ thảo luận về lịch trình và chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Một quan chức Bộ Thống nhất được dẫn lời cho biết: “Chính phủ (Hàn Quốc) đưa ra kế hoạch nhằm chuẩn bị kỹ càng các điều kiện cần thiết cũng như thảo luận với Triều Tiên để có thể tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều."

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 21/3 cũng cho biết Hàn Quốc dự kiến sẽ cử 3 quan chức cấp cao gồm Bộ trưởng Thống nhất Cho Myong-kyun, cùng một quan chức của Phủ Tổng thống và một quan chức của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) tham dự cuộc hội đàm cấp cao vào ngày 29/3 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-de-nghi-trieu-tien-to-chuc-cuoc-hoi-dam-quan-chuc-cap-cao/493603.vnp