Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên lắp internet tại văn phòng liên lạc chung

Phía Hàn Quốc đang đề nghị Triều Tiên xúc tiến lắp đặt mạng internet tại văn phòng liên lạc chung ở Kaesong.

Một quan chức Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết, nước này đã đề nghị phía Triều Tiên lắp đặt mạng internet cho các nhân viên Hàn Quốc đang làm việc tại văn phòng liên lạc chung tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Nơi đặt văn phòng liên lạc chung của Hàn Quốc với Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Nơi đặt văn phòng liên lạc chung của Hàn Quốc với Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong được mở cửa vào ngày 14/9, với hàng chục nhân viên của cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên. Tuy nhiên Triều Tiên chưa bao giờ cho phép người Hàn Quốc tại đây sử dụng mạng internet, ngoại trừ việc cho những khách du lịch ngắn ngày tiếp cận tạm thời.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Seoul, ông Kim Chang-su, người phụ trách văn phòng liên lạc chung cho biết, nhiều khả năng hai bên sẽ thảo luận vấn đề này. “Chúng tôi đang đẩy mạnh việc xúc tiến lắp đặt mạng internet trong thời gian sớm nhất có thể, thông qua các cuộc tham vấn với Triều Tiên”.

Tuy nhiên ông cho rằng, điều này sẽ phụ thuộc vào mạng lưới internet của Triều Tiên trong thời điểm hiện nay. Trong suốt một tháng kể từ khi mở văn phòng liên lạc chung, hai miền Triều Tiên đã có hơn 60 cuộc đàm phán trực tiếp. Trong đó có hai cuộc gặp giữa những người đồng sáng lập văn phòng này là Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su.

“Điều này đồng nghĩa với việc hai bên tổ chức các cuộc tiếp xúc mặt đối mặt hơn hai lần mỗi ngày. Văn phòng chung tại Kaesong đóng vai trò là kênh liên lạc giữa hai miền Triều Tiên trong 24 giờ và 365 ngày”, ông Kim Chang-su nói./.

Hồng Anh/VOV.VN
Theo Yonhap

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/han-quoc-de-nghi-trieu-tien-lap-internet-tai-van-phong-lien-lac-chung-826734.vov