Hàn Quốc đề nghị IMF hỗ trợ nỗ lực cải cách của Triều Tiên

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ Triều Tiên tiến hành cải cách, mở cửa với thế giới bên ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 13/10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ Triều Tiên tiến hành cải cách, mở cửa với thế giới bên ngoài.

Ông Kim Dong-yeon đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde tại Bali (Indonesia).

Ông Kim đã giải thích với bà Lagarde rằng 3 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cùng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trong năm 2018 đã dẫn đến những bước tiến đáng kể trong việc giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Kim bày tỏ hy vọng IMF đóng vai trò tích cực hơn trong việc giúp đỡ Triều Tiên tiến hành cải cách, mở cửa và gia nhập cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trước tiên Triều Tiên cần phải gia nhập IMF nếu muốn nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB) hay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-de-nghi-imf-ho-tro-no-luc-cai-cach-cua-trieu-tien/529722.vnp