Hàn Quốc đề nghị duy trì đối thoại với Triều Tiên

Ngày 6-7, tân Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Lee In-young nhấn mạnh cần duy trì đối thoại với Triều Tiên trong mọi hoàn cảnh và tuyên bố tìm kiếm một giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp lịch sử ở khu phi quân sự Panmunjom năm 2018. Ảnh Reuters.

Ông Lee In-young cũng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng đối đầu quân sự giữa hai bên. Tuyên bố được đưa ra trong ngày đầu tiên ông Lee In-young làm việc trên cương vị Bộ trưởng Thống Nhất, sau khi được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định vào vị trí này ngày 3-7.

Về tình trạng bế tắc trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian qua, ông Lee In-young cho rằng, các biện pháp trừng phạt nên hướng đến mục tiêu xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee In-young đưa ra đề xuất này sau khi Triều Tiên bất ngờ phá hủy văn phòng liên lạc chung, một trong những biểu tượng cho mối quan hệ liên Triều, tại thành phố biên giới Kaesong hồi giữa tháng 6 vừa qua.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/972003/han-quoc-de-nghi-duy-tri-doi-thoai-voi-trieu-tien