Hàn Quốc để dành siêu sao Son Heung-min cho trận gặp Việt Nam?

Ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc hiện tại Son Heung-min chắc chắn sẽ dự ASIAD 2018 nhưng không phải ngay từ vòng bảng.

Tiền vệ của Tottenham sẽ ở lại Anh thi đấu hết vòng 1 giải ngoại hạng sẽ khởi tranh đêm nay và chỉ về hội quân với tuyển Olympic Hàn Quốc từ vòng 1/8 (nếu Hàn Quốc vượt qua vòng bảng).

"Tôi quyết định sẽ chỉ sử dụng Son Heung-min ở các trận từ vòng knock-out trước các đối thủ rất mạnh, cũng như những đội chơi phòng ngự phản công rất hay như Olympic Việt Nam", HLV Kim Hak-bum chia sẻ với báo giới.

Son Heung-min sẽ khoác áo Olympic Hàn Quốc từ vòng knock-out.

Trong trường hợp Hàn Quốc giành vị trí nhất bảng E (khả năng rất cao), còn Việt Nam nhì bảng D, hai đội sẽ gặp nhau ở vòng 1/8. Điều này đồng nghĩa các tuyển thủ Olympic Việt Nam sẽ phải đối mặt với ngôi sao hàng đầu của Ngoại hạng Anh.

Ngoài Son Heung-min, trong đội hình của Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 2018 còn hai cái tên khác cũng vừa dự World Cup 2018 là thủ thành Jo Hyeon-woo và Hwang Hee Chan.

Trong giải Tứ hùng U23 Quốc tế vừa qua, Hàn Quốc cử hai HLV tới Việt Nam theo dõi các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo. Thông tin này được chính HLV Park Hang Seo tiết lộ. "Để tôi nói với các bạn điều này nhé! Dù không nằm cùng bảng với Olympic Việt Nam ở ASIAD 18, nhưng phía Hàn Quốc cũng vẫn cử hai người tới tận đây theo dõi chúng ta đấy" - ông Park tiết lộ.

Để tránh gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8, U23 Việt Nam buộc phải giành ngôi nhất bảng D. Nghĩa là Công Phượng và các đồng đội phải vượt qua Nhật Bản – đội chỉ cử lứa U21 dự giải.

Ngoài ra, Olympic Việt Nam cũng có thể chỉ cần giành vị trí thứ... 3 để đi tiếp là tránh được Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là trường hợp mạo hiểu và chắc chắn không nhận được sự đồng tình của người hâm mộ.

Nói về khả năng nhất bảng D, ông Park thận trọng cho biết, mỗi trận đấu của Olympic Việt Nam tại ASAID đều là trận chung kết. Các học trò của ông phải nỗ lực hết sức để giành lấy từng cơ hội nhỏ nhất.

“Nếu không nỗ lực, chúng ta không thể giành ngôi nhất bảng, thậm chí ngôi nhì và xấu hơn, chúng ta hoàn toàn có thể bị loại” – ông Park nhất mạnh sau khi U23 Việt Nam vô địch giải Tứ hùng ở Mỹ Đình.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/han-quoc-de-danh-sieu-sao-son-heung-min-cho-tran-gap-viet-nam-d355625.html