Hàn Quốc đề cao sự hợp tác ba bên với Nhật Bản, Trung Quốc

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nhấn mạnh, rõ ràng hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Bắc Á sẽ không tiến triển nếu không có sự hợp tác chặt chẽ giữa Hàn-Trung-Nhật.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: straitstimes)

Yonhap đưa tin, Ngoại trưởng Hàn Quốc ngày 17/7 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác ba bên với Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời cho rằng khu vực này đang đứng trước bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực đạt được hòa bình và thịnh vượng chung.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc cắm trại ngoại giao mà sinh viên ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cùng tham gia, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nhấn mạnh, rõ ràng hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Bắc Á sẽ không tiến triển nếu không có sự hợp tác chặt chẽ giữa 3 nước này.

Bà viện dẫn sự hòa giải liên Triều đang diễn ra và các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ.

Theo bà, 3 cường quốc trong khu vực sẽ phải phối hợp với nhau để đạt được nền hòa bình lâu dài trong khu vực, và vai trò của các thế hệ tương lai cũng rất quan trọng.

Cuộc cắm trại ngoại giao kéo dài 4 ngày diễn ra tại Suncheon và Damyang ở tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc, với sự tham gia của 90 sinh viên thuộc ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-de-cao-su-hop-tac-ba-ben-voi-nhat-ban-trung-quoc/514001.vnp