Hàn Quốc: Đầu cơ tích trữ khẩu trang có thể đối mặt với án tù 2 năm

Hàn Quốc ngày 4/2 vừa qua đã thông qua những hình phạt nặng hơn đối với người tích trữ khẩu trang và nước rửa tay trong bối cảnh bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCov) chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Siêu thị Hàn Quốc giới hạn mỗi người chỉ được mua 10 hộp khẩu trang. Ảnh: Yonhap

Siêu thị Hàn Quốc giới hạn mỗi người chỉ được mua 10 hộp khẩu trang. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, dựa trên luật mới, nếu người nào bị phát hiện có hành vi tích trữ đầu cơ khẩu trang hay các sản phẩm tương tự sẽ đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc phạt hành chính 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng).

Trong một tuyên bố ngày 4/2, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết các hình phạt mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2. Khoảng 180 nhân viên điều tra, bao gồm lực lượng cảnh sát và tổ chức giám sát độc quyền, được giao nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện các hành vi đầu cơ tích trữ khẩu trang.

Đầu tuần này, trả lời giới truyền thông, Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho rằng chính các hành vi kinh doanh gian lận, như đầu cơ tích trữ, có thể khiến thị trường thiếu hụt sản phẩm trầm trọng. “Chính phủ sẽ quyết liệt xử lý các hành vi thao túng thị trường, đặc biệt là trong thị trường khẩu trang”.

Bộ trưởng Hong nhấn mạnh các hành vi thao túng thị trường khẩu trang, cụ thể như gian lận giá, sẽ bị coi là vi phạm hành chính và hình sự.

Từ giữa tháng 12/2019, các ca bệnh đầu tiên mắc viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới gây ra được phát hiện tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Dịch bệnh đã lan ra hơn 25 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là Philippines và Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, loại virus chết người này đã khiến ít nhất 479 người tử vong và lây nhiễm hơn 24.000 người.

Việc sản xuất và cung ứng khẩu trang không đủ đáp ứng nhu cầu không chỉ ở Hàn Quốc mà còn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Một số tổ chức giám sát ngành cho biết khách du lịch và thương nhân Trung Quốc đã đến Hàn Quốc, mua hàng với số lượng lớn để bảo vệ bản thân khỏi virus Corona. Tính đến nay, tại Hàn Quốc ghi nhận 16 trường hợp nhiễm virus Corona.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-dau-co-tich-tru-khau-trang-co-the-doi-mat-voi-an-tu-2-nam-20200205100930373.htm