Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 14 triệu người vào cuối tháng 6

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) ngày 31/5 cho biết có thể hoàn thành việc tiêm chủng cho khoảng 14 triệu người vào cuối tháng 6 tới, nhiều hơn 1 triệu người so với mục tiêu đưa ra hồi đầu tháng này.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Seoul cùng ngày, Người phát ngôn MOHW Son Young-rae cho biết lượng vaccine bổ sung của hãng Johnson & Johnson do Mỹ cung cấp "đủ để vượt qua mục tiêu đặt ra". Ngoài vaccine của các hãng đang được áp dụng hiện nay như AstraZeneca (Anh) và Pfizer (Mỹ), vaccine của Moderna (Mỹ) và Janssen (Bỉ) cũng được nhập về Hàn Quốc trong tuần này.

Lô vaccine Johnson & Johnson dự kiến sẽ được phân bổ cho các quân nhân tại ngũ và cựu quân nhân, thành viên gia đình họ cũng như các quan chức quốc phòng. Ước tính có khoảng 3,6 triệu người đủ điều kiện để tiêm chủng và những người này có thể đặt lịch hẹn theo nguyên tắc "đến trước được phục vụ trước" từ ngày 1/6 tới.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho thấy đã có hơn 10% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Số người đã được tiêm chủng đầy đủ (cả hai mũi tiêm theo yêu cầu) đạt 2 triệu người, tương đương 4% dân số.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Hàn Quốc đang gia tăng sau nhiều tuần triển khai chậm chạp. Chỉ tính riêng trong 7 ngày qua, trung bình 183.022 liều vaccine/ngày đã được sử dụng.

Kết quả khảo sát nhận thức người dân về dịch COVID-19 do MOHW phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành mới đây cho thấy tỷ lệ người dân đồng ý tiêm chủng trong tháng 5 đạt 69,2%, tăng 7,8% so với số liệu hồi tháng 4 vừa qua.

* Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Malaysia đang rất lo ngại trước tình trạng số ca mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh tăng cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 31/5 Bộ trưởng Y tế nước này Adham Baba cho biết trong tổng số 82.314 ca mắc COVID-19 là trẻ em, có 19.851 ca là trẻ dưới 4 tuổi; 8.237 ca từ 5-6 tuổi; 26.851 ca từ 7-12 tuổi và 27.402 ca từ 13-17 tuổi.

Ông Baba bày tỏ quan ngại với các số liệu thống kê trên, đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ không đưa con cái đến những nơi đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hiện tỷ lệ tử vong trong số những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Malaysia là 0,45%.

Anh Nguyên - Hằng Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-dat-muc-tieu-tiem-vaccine-cho-14-trieu-nguoi-vao-cuoi-thang-6-20210531215352949.htm