Hàn Quốc đặt mục tiêu 'nhảy vọt' về trí tuệ nhân tạo

Nhấn mạnh kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một quốc gia an toàn nhất vè dữ liệu và AI.

Theo hãng tin KBS, tại Hội nghị Chiến lược tăng trưởng đổi mới lần thứ nhất diễn ra vào ngày 16/01, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định, để nhảy vọt trở thành một quốc gia an toàn nhất về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Chính phủ sẽ đầu tư trọng điểm với mục tiêu đạt quy mô thị trường dữ liệu 30.000 tỷ won (26,7 tỷ USD) cho tới năm 2023, có 10 doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị tài sản trên 1 tỷ USD, bồi dưỡng 10.000 nhân tài ở lĩnh vực tích hợp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tiếp đó, Chính phủ sẽ xây dựng 100 trung tâm dữ liệu lớn (Big Data), thiết lập 10 nền tảng dữ liệu lớn, đưa Hàn Quốc trở thành một trung tâm trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ các dịch vụ về trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu "nhảy vọt" về trí tuệ nhân tạo

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung hỗ trợ 12 lĩnh vực trong số các ngành chế tạo chủ lực, dịch vụ, công nghiệp mới, nhằm đổi mới toàn bộ ngành công nghiệp.

Về thị trường ô tô, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki khẳng định, để đứng đầu thị phần xe ô tô chạy bằng hydro và pin nhiên liệu, Chính phủ đã lập chiến lược triển khai kết hợp hài hòa từ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển cho tới sử dụng hydro.

Chính phủ đặt mục tiêu nâng số lượng xe ô tô chạy bằng hydro từ mức 20.000 chiếc trong năm 2018 lên khoảng 80.000 xe vào năm 2022. Chính phủ sẽ công bố phương án cuối cùng về thúc đẩy nền kinh tế hydro vào ngày 17/1, trong đó có sự tham dự của Tổng thống Moon Jae-in.

Minh Thu (Theo KBS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/han-quoc-dat-muc-tieu-nhay-vot-ve-tri-tue-nhan-tao/20190116102942557