Hàn Quốc cung cấp bản đồ chất lượng không khí thời gian thực

Từ ngày 22-3, Hàn Quốc bắt đầu cung cấp bản đồ chất lượng không khí theo thời gian thực cho bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận, trong đó sử dụng dữ liệu được gửi từ Chollian-2B, vệ tinh môi trường của nước này, được phóng vào tháng 2 năm ngoái.

Bụi mù bao phủ bầu trời tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18-3-2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bụi mù bao phủ bầu trời tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18-3-2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Khoa học Hàn Quốc, dịch vụ mới này sẽ cung cấp dữ liệu về 7 loại chất gây ô nhiễm không khí, bao gồm nitrogen dioxide, ozone và độ sâu quang học aerosol, có phạm vi bao phủ từ Ấn Độ đến Nhật Bản, cũng như mức độ lưu huỳnh dioxide trong các thảm họa thiên nhiên như núi lửa phun trào. Chollian-2B có thể quan sát 8 lần mỗi ngày theo sứ mệnh 10 năm. Hàn Quốc hy vọng dữ liệu từ Chollian-2B sẽ giúp phân tích các chất ô nhiễm khí quyển trên khắp châu Á và đóng góp vào việc hoạch định chính sách liên quan đến môi trường các nước.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/han-quoc-cung-cap-ban-do-chat-luong-khong-khi-thoi-gian-thuc-720221.html