Hàn Quốc cử phái viên tới Libya tìm cách giải cứu công dân bị bắt cóc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết nước này đã cử một phái viên tới Libya trong nỗ lực nhằm giải thoát một công dân Hàn Quốc bị một nhóm vũ trang không rõ danh tính bắt cóc.

Ông Baik Joo-hyeon, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Kazakhstan. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết nước này đã cử một phái viên tới Libya trong nỗ lực nhằm giải thoát một công dân Hàn Quốc bị một nhóm vũ trang không rõ danh tính bắt cóc.

Ông Baik Joo-hyeon, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Kazakhstan, sáng 10/8 đã rời sân bay quốc tế Incheon để tới đất nước châu Phi này.

Phái viên này có kế hoạch lưu trú ở Libya trong khoảng 3 ngày và gặp các quan chức cao cấp sở tại để bàn cách giải cứu công dân nói trên.



Chính quyền địa phương cho biết một người đàn ông Hàn Quốc cùng 3 người Philippines đã bị bắt cóc ngày 6/7 trong vụ tấn công nhằm vào một công trình xây dựng nhà máy nước sạch ở miền Tây Libya.

Một đoạn băng ghi hình những người bị bắt cóc này đã được đưa lên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đã tiến hành một chiến dịch kéo dài cả tháng qua nhằm định vị và giải cứu nhóm người bị bắt cóc này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-cu-phai-vien-toi-libya-giai-cuu-cong-dan-bi-bat-coc/518420.vnp