Hàn Quốc cử 3 phản ứng nhanh đến Việt Nam giúp công dân cách ly Covid-19

Hàn Quốc cử đội phản ứng nhanh đến Việt Nam để hỗ trợ cho 270 công dân bị cách ly tại các cơ sở kiểm soát dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các đội phản ứng nhanh sẽ đến Việt Nam để hỗ trợ cho 270 công dân bị cách ly tại các cơ sở kiểm soát dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha đã có mặt tại sân bay để khuyến khích các thành viên trong nhóm, tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ của họ với các cơ quan ngoại giao có thể giải quyết những khó khăn mà các công dân nước này phải đối mặt.

Mỗi đội phản ứng nhanh bao gồm 4 thành viên, thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Các đội này sẽ được cử đến 3 khu vực là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Được biết, các đội này dự định ở lại Việt Nam trong 1 tuần, trường hợp cần thiết họ có thể xin gia hạn thêm thời gian ở lại Việt Nam. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cũng có mặt tại sân bay Inchoen, động viên đội phản ứng nhanh lên đường làm nhiệm vụ.

Các đội dự định ở lại Việt Nam một tuần nhưng có thể gia hạn thời gian lưu trú sau đó. Hiện tại, 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp đặt các hạn chế nhập cảnh hoặc các thủ tục kiểm dịch khó khăn hơn đối với người Hàn Quốc. Theo Ngoại trường Hàn Quốc, khi dịch Covid-19 giảm xuống, các quốc gia cũng sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với người Hàn Quốc.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/han-quoc-cu-3-phan-ung-nhanh-den-viet-nam-giup-cong-dan-cach-ly-covid-19-85576-9.html