Hàn Quốc công bố video vụ 'khóa chết' máy bay Nhật

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố đoạn video để bác bỏ cáo buộc của Nhật Bản về việc tàu khu trục Hàn Quốc đã chiếu radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra P-1 của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản hôm 20-12-2018.

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc tàu khu trục nước này nhắm bắn máy bay Nhật

Đoạn video của Hàn Quốc được công bố hôm 4-1 dài khoảng 4 phút rưỡi. Theo phụ đề trong đoạn băng, máy bay tuần tra Nhật Bản bay ở độ cao 150m và cách tàu khu trục 500m.

Đoạn video cũng cho biết tàu khu trục Hàn Quốc không chiếu radar điều khiển hỏa lực vào máy bay Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo yêu cầu Tokyo xin lỗi vì để máy bay bay ở tọa độ thấp, sát với tàu hải quân Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo.

Hàn Quốc nói rằng tàu khu trục khi đó đang cứu tàu Triều Tiên bị trôi dạt.

Tuần trước, Nhật Bản cũng công bố đoạn video về vụ việc này. Đoạn video dài 13 phút, được quay từ máy bay tuần tra.

Chính phủ Nhật Bản đã trao công hàm phản đối tới giới chức Hàn Quốc vì theo họ đây là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể dẫn tới tình huống ngoài dự kiến.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/han-quoc-cong-bo-video-vu-khoa-chet-may-bay-nhat/795514.antd